Trung Quốc chào đón vải thiều chín sớm của Việt Nam

NDO - Những ngày qua, các lô hàng vải thiều chín sớm của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ, được thị trường đón nhận tích cực, góp phần lấp đầy khoảng trống nguồn cung khi vải thiều Trung Quốc chưa vào vụ thu hoạch.
0:00 / 0:00
0:00
Hải quan Trung Quốc kiểm tra các lô hàng vải thiều Việt Nam. (Ảnh: CCTV)
Hải quan Trung Quốc kiểm tra các lô hàng vải thiều Việt Nam. (Ảnh: CCTV)

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ Hải quan Hữu Nghị Quan thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây cho biết, tháng 5-6 hằng năm là thời gian cao điểm nhập khẩu vải thiều qua cửa khẩu biên giới giữa hai nước. Những ngày qua, nhiều đoàn xe chở đầy vải thiều Việt Nam đã thông quan tại đây, mang những trái vải thiều đầu tiên của mùa vụ năm 2023 đến tay người tiêu dùng Trung Quốc.

Do sự khác biệt về điều kiện thời tiết, vải thiều Việt Nam thường chín sớm hơn vải thiều Trung Quốc, có thể thu hoạch và đưa vào thị trường trước khoảng 1 tháng. Do vậy, các doanh nghiệp thường nắm bắt cơ hội từ "khoảng trống nguồn cung" này, đẩy mạnh nhập khẩu và tiêu thụ vải thiều chín sớm của Việt Nam.

Theo ông Meng Yuchun, đại diện một hợp tác xã thương mại quốc tế ở thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, vải thiều nhập khẩu tiêu thụ rất tốt vào thời điểm tháng 5 hằng năm, việc thông quan và vận chuyển vải thiều Việt Nam qua cửa khẩu biên giới có thể bảo đảm tiến độ nhanh, hiệu quả cao.

Trung Quốc chào đón vải thiều chín sớm của Việt Nam ảnh 1

Vải thiều chín sớm của Việt Nam được tiêu thụ sang Trung Quốc. (Ảnh: CCTV)

Để tạo điều kiện cho thông quan các lô hàng vải thiều Việt Nam, Hải quan Trung Quốc đã mở luồng xanh đối với nông sản tươi sống nhập khẩu, áp dụng biện pháp tiện lợi hóa như: kiểm tra nhanh tại phòng thí nghiệm, nhằm nâng cao hiệu suất thông quan, bảo đảm vải thiều nhập khẩu sớm đến tay người tiêu dùng.

Thống kê của phía Trung Quốc cho thấy, tính đến hết ngày 24/5, đã có 26 phương tiện, gần 546 tấn vải thiều Việt Nam được nhập vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan.