Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu đợt mưa lớn

NDO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 19/11, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. 
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ bắc kết hợp với nhiễu động gió đông có xu hướng hoạt động mạnh lên, từ ngày 19-20/11, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở các tỉnh Bắc Bộ do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu, riêng vùng núi kết hợp với hội tụ gió trên mực 3.000-5.000m nên hôm nay (19/11), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo lượng mưa tại các khu vực từ ngày 19-21/11:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm)
Khu vực Nam Trung Bộ Từ 7 giờ ngày 19/11 đến 7 giờ ngày 21/11 100-200mm, có nơi hơn 250mm
Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ Từ 7 giờ ngày 19/11 đến 7 giờ ngày 21/11 60-120mm, có nơi hơn 150mm
Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ Từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 19/11 20-40mm, có nơi hơn 50mm

Từ 7 giờ ngày 21/11 đến 7 giờ ngày 22/11, ở khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi hơn 100mm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi hơn 70mm.

Cảnh báo, mưa lớn ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài đến ngày 22/11; từ ngày 23/11, mưa giảm dần và có khả năng mở rộng lên khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía nam từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.