Tiếp tục làm giàu dữ liệu đất đai

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, tổng số thửa đất được rà soát, cập nhật tại 34 tỉnh, thành phố là hơn 102,96 triệu thửa, trong đó, gần 68,25 triệu thửa đã được đồng bộ có dữ liệu, gần 43,34 triệu thửa bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Kết quả cập nhật mới nhất cho thấy tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang có những thay đổi đáng chú ý so với kỳ báo cáo trước. Cụ thể, tổng số thửa đất của cả nước được các địa phương báo cáo là 102.960.436 thửa, tăng hơn 2,28 triệu thửa so với kỳ trước. Nguyên nhân chủ yếu là một số địa phương trước đây chưa cập nhật việc chia, tách thửa tại các dự án nhà ở và chưa kịp thống kê, rà soát lại sau khi sắp xếp địa giới hành chính.

Tổng số thửa đất đã đồng bộ có dữ liệu hiện đạt 68.246.449 thửa. Con số này thấp hơn 4.914.861 thửa so với kỳ báo cáo trước. Tuy nhiên, đây không phản ánh sự sụt giảm thực chất của quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu, bởi các địa phương đang đồng bộ lại, rà soát và làm giàu dữ liệu theo yêu cầu kỹ thuật mới.

Đáng chú ý, số thửa đất đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” đã tăng mạnh, trong đó, nhóm 1 đạt 43.335.924 thửa, tăng 4.738.353 thửa so với kỳ báo cáo trước. Số thửa thuộc nhóm 2 (nhóm có dữ liệu nhưng cần tiếp tục bổ sung, xác thực, làm giàu và làm sạch), còn 24.720.221 thửa, giảm gần 9,93 triệu thửa so với kỳ trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống” đang được các địa phương tiếp tục làm giàu thêm các trường thông tin và đồng bộ lại từ địa phương lên Trung ương, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Vì vậy, số lượng thửa đất ở từng nhóm có thể tiếp tục tăng, giảm trong quá trình đồng bộ và sẽ ổn định khi việc làm giàu dữ liệu hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm