Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì

Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì

NDO -

Ở vùng cao xa xôi, nơi hầu hết những mái nhà dựng ở cheo leo vách núi hay cạnh dòng suối róc rách đêm ngày, xa rời các món đồ chơi công nghệ đắt đỏ, sặc sỡ..., nét hồn nhiên của trẻ thơ như được gìn giữ cẩn thận hơn, khiến bất cứ vị khách phương xa nào cũng như thấy tâm hồn dịu lại.

Nậm Vì là xã vùng cao khó khăn của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới hơn 60%. Toàn xã có 7 bản, 720 hộ, với hơn 4.300 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc H'Mông và Thái.

Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì ảnh 1

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Vì trong ánh nắng ban mai vùng cao.

Nậm Vì nằm ở vị trí có nhiều đồi núi dốc hiểm trở, lại bị chia cắt bởi nhiều khe suối, hạ tầng cơ sở còn hạn chế. Dù còn nhiều khó khăn nhưng phần lớn người dân Nậm Vì đều chịu thương, chịu khó, cần cù lao động sản xuất.

Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì ảnh 2

Các nữ sinh nhỏ nhắn xúng xính trong trang phục truyền thống.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), đoàn đại biểu Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông", do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai đã đến thăm, tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu, tổ chức trò chơi tập thể, trao tặng quà, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm và một bữa cơm "Nấu ăn cho em" đầy ý nghĩa tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Vì (xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé).

Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì ảnh 3

Không khí vui tươi tràn ngập tiếng cười tại chuỗi hoạt động.

Qua chuỗi hoạt động, hơn 450 học sinh nhà trường đã có những phút giây sôi động, vui tươi, ngập tràn tiếng cười, đong đầy tình cảm, đồng thời được rèn luyện cả tư duy sáng tạo và thể chất.

Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì ảnh 4

Đón những anh chị sinh viên tiêu biểu từ khắp cả nước về thăm, các em nhỏ đều "diện" trang phục lộng lẫy.

Được biết, hiện nhà trường có tổng cộng gần 650 học sinh, chia làm 6 điểm trường. Trong đó, điểm trường chính có 14 lớp, với hơn 400 học sinh bán trú.

Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì ảnh 5

Vẻ đẹp hồn nhiên đặc trưng của thiếu nhi vùng cao.

Điểm xa nhất của nhà trường nằm ở nơi còn chưa có điện, đường xá đi lại rất khó khăn. Nhưng không vì thế mà các em học sinh vơi đi tinh thần ham học.

Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì ảnh 6

Lần đầu tiên các bạn nhỏ trải nghiệm trò chơi "tô tượng".

Tuy nhiên, do đời sống còn quá vất vả, bà con địa phương chủ yếu dựa vào nương rẫy, cho nên nhiều gia đình đông con không có ý định cho các em tới trường. Các thầy, cô giáo phải thường xuyên đến từng hộ để tuyên truyền, vận động, đưa đón các em tới lớp.

Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì ảnh 7

Tự tin thể hiện những giai điệu hồn nhiên, rực rỡ màu sắc.

Cùng ca hát, nhảy múa và tham gia nhiều trò chơi đậm nét văn hóa truyền thống... với đoàn đại biểu Hành trình, các em nhỏ đã thật sự hòa mình vào một "bữa tiệc sắc màu" ngay tại vùng cao Mường Nhé.

Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì ảnh 8

Hồn nhiên và vô tư nô đùa, vui chơi cùng bạn bè qua các trò chơi truyền thống.

back to top