Trong gian khó càng sáng tình quân dân

Phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, thời gian qua, Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc, mà còn làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần ổn định đời sống ngư dân, tô đẹp thêm truyền thống "quân và dân như cá với nước".
0:00 / 0:00
0:00

Xem tính mạng ngư dân như tính mạng mình

Trải qua 48 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã xuất kích hàng nghìn lượt tàu với hàng trăm nghìn hải lý làm nhiệm vụ được giao phó. Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 cho biết, xác định công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển là một trong những nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ của Hải đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ trong thực hiện nhiệm vụ, luôn coi ngư dân như người thân của mình. Nhờ đó, đơn vị đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần hạn chế những thiệt hại về người và của, giữ vững sự bình yên trên biển.

Đi qua những mùa biển động, đương đầu với những cơn sóng dữ, Thượng úy Nguyễn Tống Khiêm, sĩ quan máy tàu Hải đội Biên phòng 2, kể lại những lần làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn nơi đầu sóng, ngọn gió: "Trời yên, gió lặng thì ít có những vụ gặp nạn, mà chỉ thường xảy ra vào ngày gió bão bất thường. Vào những ngày đó, rất nhiều lần anh em phải thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn vào ban đêm. Những con sóng tạt đầu, thậm chí phủ qua, như muốn nhấn chìm cả con tàu, nhưng anh em luôn xác định sẵn sàng lao xuống biển để hỗ trợ đưa ngư dân gặp nạn lên tàu vào bờ. Khó khăn, thách thức thì rất nhiều. Nếu không quyết tâm, không đồng lòng thì không thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được".

Với những người lính nơi đây, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn không chỉ là nhiệm vụ được cấp trên giao phó, mà còn là mệnh lệnh trái tim của những người lính biên phòng, luôn xem tính mạng ngư dân như tính mạng mình. Vì vậy, mặc cho những ngày mưa gió, hay những ngày hè nắng gắt, đêm đông lạnh thấu xương, các chiến sĩ Hải đội vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng vượt sóng dữ để thực hiện những nhiệm vụ được giao phó. "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì tính mạng của nhân dân, chúng tôi đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ", Thượng úy Khiêm khẳng định.

Thượng tá Nguyễn Văn Thương cho biết, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã cứu 15 tàu/175 ngư dân bị hỏng máy, trôi dạt trên biển, tìm kiếm 3 ngư dân bị nạn; chữa cháy 15 tàu cá, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ hàng trăm tàu thuyền vào nơi tránh bão an toàn.

"Công tác hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho ngư dân vươn khơi bám biển đã làm cho tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ của đơn vị với bà con ngư dân tiếp tục gắn bó bền chặt, tạo điều kiện và động viên ngư dân đánh bắt trên biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên biển", Thượng tá Nguyễn Văn Thương chia sẻ.

Gần dân, hiểu dân để gắn kết dân

Để hoàn thành thắng lợi "nhiệm vụ kép" vừa bảo vệ biên giới biển, đảo, vừa xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đội Biên phòng 2 đã triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới biển cùng đoàn kết, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo. Trong đó có việc quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tình hình nhiệm vụ của đơn vị để triển khai hiệu quả chương trình "Bộ đội Biên phòng làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển".

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các địa phương trao tặng cho ngư dân hơn 450 lá cờ Tổ quốc, 350 phao và áo cứu sinh, cùng hàng trăm mét khối nước ngọt; tăng cường tần suất và hiệu quả trong tuyên truyền về biển, đảo; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương vào các dịp lễ, tết, tổ chức thăm hỏi, động viên, trao hơn 60 suất quà tặng trị giá 30 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm cho các hộ ngư dân gặp khó khăn.

Với những đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" không chỉ là phương châm để huy động sức dân xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh trên biên giới biển, mà còn là hành động thắt chặt tình quân dân.

Thượng úy Nguyễn Tống Khiêm chia sẻ: "Chúng tôi luôn xác định tàu là nhà, biển cả là quê hương, bà con ngư dân là anh em ruột thịt. Nhiều lúc anh em thực hiện nhiệm vụ dài ngày, gặp nhau với bà con rất vui vẻ. Bà con biếu cá cho bộ đội, bộ đội biếu lại lương khô, mì tôm, nên tình quân dân trên biển rất thắm thiết".

Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị chủ trương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng "thế trận lòng dân" gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận Biên phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc; trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Tích cực, chủ động nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Nâng cao hiệu quả tham gia phát triển kinh tế-xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân ven biển.