Trong gian khó càng sáng tình quân dân

Phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, thời gian qua, Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc, mà còn làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần ổn định đời sống ngư dân, tô đẹp thêm truyền thống "quân và dân như cá với nước".
Trận chung kết nội dung bóng chuyền nam giữa chủ nhà Ninh Bình LPBank và Biên Phòng thu hút đông đảo người hâm mộ đến Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình theo dõi. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Nữ LPBank Ninh Bình và nam Biên Phòng vô địch Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ 18

Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ 18, năm 2024 diễn ra từ ngày 27/2 đến 3/3 tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Trong chiều và tối ngày thi đấu cuối cùng (3/3), đội bóng chuyền nữ LPBank Ninh Bình và đội bóng chuyền nam Biên Phòng đã xuất sắc giành ngôi vô địch.
Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chăm sóc sức khỏe cho người dân biên giới. (Ảnh VIẾT LAM)

Dày công xây đắp thương hiệu Bộ đội Biên phòng

Với đặc thù vừa bảo vệ biên giới vừa xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Sự tích cực, đổi mới, sáng tạo trong công tác vận động quần chúng của người lính mang quân hàm xanh góp phần làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh tới dự và phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng báo cáo tình hình công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh.

Đẩy mạnh phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống tội phạm khu vực biên giới biển

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024), ngày 27/2, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng cùng đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.
Trao tặng quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Sóc Trăng

Ngày 26/1, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp chính quyền các phường 1, phường 2, phường Vĩnh Phước Thị xã Vĩnh Châu và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ga Xy tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Thiếu úy Ta Bun được Quân y Đồn Biên phòng Ea H’leo chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe cho sĩ quan bảo vệ biên giới Campuchia

Ngày 26/10, Thiếu tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ea H’ l eo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu 5) tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 1 sĩ quan lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri, Campuchia.
Ðại úy Nguyễn Kim Trọng hướng dẫn học viên luyện viết chữ.

Chuyện học chữ ở bản Phồng

Cuộc sống ở vùng biên ải với vô vàn khó khăn, giao thông đi lại cách trở… là những lý do làm cho nhiều người dân, nhất là chị em phụ nữ ở bản Phồng, xã biên giới Tam Hợp, huyện 30a Tương Dương (Nghệ An) không biết đọc, biết viết. Ðể góp phần nâng cao dân trí, Ðồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp Trường tiểu học Tam Hợp tổ chức dạy xóa mù chữ cho chị em phụ nữ nơi đây.
Đại tá Nguyễn Trìu Mến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Sóc Trăng bảo đảm an ninh biên giới quốc gia và không gian mạng

Chiều 27/7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”.
Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tuyên truyền pháp luật cho du khách qua lại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Chung sức xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng các cấp, ngành và hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn luôn làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nước bạn, tăng thêm sự hiểu biết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Trung tướng Lê Đức Thái trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia đầu năm 2023.

Khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia đầu năm 2023. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi gặp mặt.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) với trẻ em dân tộc Khơ Mú.

Bên dãy Trường Sơn hùng vĩ

Bài 2: Điểm tựa miền biên cương

“Lấy dân làm gốc”, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thực hiện tốt phương châm “ba bám”, “bốn cùng”, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ đó đã tập hợp và phát huy được vai trò to lớn của quần chúng nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh địa phương.