Tạm thời, Emidic Frascioni, luật sư của LĐBĐ Italy (FIGC), nơi có phán quyết cuối cùng, hiện đã yêu cầu phiên tòa tạm hoãn cho đến khi ông xin yêu cầu của Tòa án các vấn đề về thể thao.
Vậy nên, vụ tranh cãi chung quanh việc ai là người có quyền đưa ra án phạt một lần nữa đã giáng thêm một đòn vào tính trung thực của môn thể thao được hâm mộ nhất tại Italy, sau khi nó đã bị tác động bởi một loạt các vụ scandal tài chính và dàn xếp tỷ số trong vài năm trở lại đây.
Trong số những CLB bị buộc tội có “hành vi thể thao gian lận" có Sampdoria, Chievo, Siena và Modena, những đội thi đấu ở Serie A mùa bóng trước. Ngoài ra, hậu vệ của Sampdoria, Stefano Bettarini, từng có mặt trong đội tuyển Italy, và hậu vệ của Modena, Antonio Marasco cũng đã phải đối mặt với những cáo buộc trên. Tuy nhiên, tất cả những người và CLB bị FIGC nêu ra đều đã phủ nhận các hành động của mình.
Trong trường hợp bị xác nhận có tội, các CLB sẽ bị phạt tiền, bị trừ tiền hoặc xấu hơn là bị giáng xuống hạng dưới. Còn về phía các cầu thủ, HLV và quan chức CLB, mức phạt của họ từ phạt tiền đến việc cấm liên quan tới bóng đá chuyên nghiệp. Dù sao, trong ngày đầu tiên, một số cầu thủ đã tham dự phiên xử để khai báo. Họ gồm có hậu vệ Stefano Bettarini, cựu HLV của Chievo, Luigi Del Neri và hai cựu cầu thủ của Siena là Generoso Rossi và Nicola Ventola.
Được biết, FIGC đã tiến hành các cuộc điều tra của riêng mình vào tháng 5 vừa qua, sau khi lực lượng cảnh sát chống mafia tại Naples tuyên bố, họ đang theo dõi những vụ dàn xếp tỷ số có liên quan tới các trận đấu tại Serie A, B và C. Hiện nay, cảnh sát Naples vẫn đang tiếp tục điều tra nhưng hoàn toàn tách bạch với FIGC. Những trận đấu bị FIGC tình nghi là được dàn xếp là trận thắng 1-0 của Modena trước Sampdoria vào ngày 25-4, trận thắng 2-0 của Chievo trước Modena vào ngày 2-5 và trận hòa 1-1 giữa Siena với Chievo vào ngày 21-3.
Cũng theo quy định của FIGC thì tất cả các cầu thủ hay quan chức bóng đá đều không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan tới việc cá cược bóng đá, ngay cả khi có công ty Totocalcio do nhà nước độc quyền.
Dù sao, đây không phải là lần đầu tiên, bóng đá Italy dính phải vết đen như vậy bởi đầu những năm 80, một loạt các vụ scandal như vậy đã xảy ra.