Thông cáo đặc biệt của Triều Tiên nói rõ: “Tình trạng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay, không phải hòa bình mà cũng không phải chiến tranh, tình hình đó đã chấm dứt. Tất cả các vấn đề liên quan đến hai nước sẽ được giải quyết theo điều kiện thời chiến”.
Thông cáo này cảnh báo bất kỳ hành động quân sự gây hấn nào gần biên giới đất liền hay trên biển giữa hai bên cũng sẽ dẫn tới “một cuộc xung đột quy mô toàn diện và một cuộc chiến tranh hạt nhân”.
Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên không ngừng leo thang trong những tuần qua, đặc biệt sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức hai cuộc tập trận chung có sử dụng các máy bay ném bom hạng nặng như B-52 và máy bay tàng hình B-2.
Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phê chuẩn kế hoạch phóng tên lửa chiến lược vào các mục tiêu tại Mỹ và Hàn Quốc.
Tuyên bố hôm nay khẳng định “quyết định quan trọng” trên của nhà lãnh đạo Kim Jong Un là tối hậu thư đối với các “lực lượng thù địch”.
Trước tuyên bố dứt khoát của Triều Tiên hôm qua, người phát ngôn Nhà trắng của Mỹ Josh Earnest cho rằng phát ngôn như vậy chỉ càng khiến Triều Tiên bị cô lập.
Còn Trung Quốc và Nga đều lên tiếng kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế, giảm nhiệt căng thẳng.
CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn ở trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật kể từ chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Từ đó đến nay, hai nước chỉ trong trạng thái ngừng bắn chứ chưa đạt được một hiệp định hòa bình chính thức nào.
Triều Tiên hôm đầu tháng đã tuyên bố vô hiệu Hiệp định đình chiến 1953 và tất cả các hiệp định không xâm phạm lẫn nhau với Hàn Quốc.
12-12-2012: Triều Tiên phóng thành công tên lửa ba tầng mang vệ tinh vào quỹ đạo. LHQ đã lên án hành động này là một vụ thử công nghệ tên lửa tầm xa.
12-2-2013: Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân ngầm trong lòng đất. Đây là vụ thử hạt nhân lần ba sau hai vụ thử năm 2006 và 2009.
7-3-2013: LHQ thông qua biện pháp trừng phạt mới với Bình Nhưỡng; CHDCND Triều Tiên nói rằng nước này có quyền “tấn công hạt nhân” với Mỹ.
8-3-2013: Triều Tiên cắt đường dây liên lạc nóng giữa hai tổ chức chữ thập đỏ của hai nước tại Panmunjon.
11-3-2013: Mỹ-Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung; Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ Hiệp định đình chiến Triều Tiên.
19-3-2013: Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên tham gia tập trận chung Mỹ-Hàn; Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công các mục tiêu tại Mỹ và Hàn Quốc.
20-3-2013: Ba đài truyền hình và hai ngân hàng lớn của Hàn Quốc bị tin tặc tấn công, nguyên nhân chưa được xác định. Vụ tấn công mạng xảy ra vài ngày sau khi Triều Tiên công bố một số trang web của nước này bị tin tặc.
27-3-2013: Triều Tiên cắt đứt liên lạc nóng quân sự với Hàn Quốc, kênh liên lạc cuối cùng giữa hai miền Triều Tiên.
28-3-2013: Mỹ cử hai máy bay ném bom tàng hình tới bán đảo Triều Tiên tham gia diễn tập chung “đại bàng non”, trình diễn khả năng tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu nào .
30-3-2013: Triều Tiên tuyên bố đã bước vào trạng thái chiến tranh với Hàn Quốc.