Sự thay đổi này diễn ra một tuần sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề cập với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc ông muốn hợp nhất múi giờ của hai nước để thúc đẩy hòa giải và thống nhất hai miền.
Quyết định này đã chính thức có hiệu lực vào lúc 23 giờ 30 phút (theo giờ Bình Nhưỡng cũ).
“Múi giờ của Bình Nhưỡng đã được thiết lập lại và áp dụng từ ngày 5-5, theo một sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên (Quốc hội Triều Tiên)”, KCNA nói.
Theo hãng thông tấn này, việc thay đổi múi giờ là bước đi thiết thực đầu tiên được thực hiện sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc lần thứ ba để thúc đẩy thống nhất hai miền và chuyển những khác biệt giữa hai miền thành những điểm chung.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, hôm 27-4. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí theo đuổi “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” và hợp tác hướng tới đạt được thỏa thuận hòa bình trong năm nay để chính thức kết thúc cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.
Triều Tiên đã đẩy giờ tiêu chuẩn của nước này lùi 30 phút vào tháng 8-2015. Trước đó, hai miền Triều Tiên sử dụng cùng múi giờ tiêu chuẩn.