Triều cường dâng cao, học sinh thành phố Cần Thơ nghỉ học 3 ngày

NDO - Sáng 10/10, triều cường trên sông Hậu dâng cao làm nhiều tuyến đường trong nội ô ở các quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã ngập sâu từ 20-60cm.
0:00 / 0:00
0:00
Nước ngập sâu đường Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, khu vực có nhiều trường học, gây khó khăn cho học sinh đến trường.
Nước ngập sâu đường Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, khu vực có nhiều trường học, gây khó khăn cho học sinh đến trường.

Triều cường dâng cao trong giờ học sinh đến trường nên phụ huynh và học sinh phải vất vả vượt qua nhiều tuyến đường ngập sâu đến trường để kịp giờ học. Việc lưu thông khó khăn, nhiều phương tiện chết máy. Lực lượng công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện có mặt kịp thời ở các điểm trường học, bệnh viện để hỗ trợ người dân ứng phó triều cường dâng cao.

Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước ngày 10/10 cao nhất trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,21m, vượt báo động ba từ 0,2-0,25cm. Đây là mực nước cao nhất từ đầu năm đến nay. Đợt triều cường còn kéo dài 2-3 ngày tới, mực nước cao nhất có thể đạt 2,25m, tương đương với đỉnh năm 2019.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho học sinh nghỉ học 3 ngày từ ngày 11 đến 13/10 để tránh đợt triều cường tháng 9 âm lịch. Học sinh nghỉ ở nhà tự học theo hướng dẫn của giáo viên.