Vĩnh Long chủ động ứng phó với mưa lũ, triều cường

NDO - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch ứng phó với lũ, triều cường bảo vệ sản xuất, dân sinh mùa lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, tỉnh sẽ bảo đảm sản xuất cho 64.394ha cây lâu năm, cho hơn 41 nghìn ha lúa thu đông 2022, gần 30 nghìn ha rau màu vụ hè thu, mùa đã xuống giống; cùng với 254ha ao, hầm đang thả nuôi thủy sản.
0:00 / 0:00
0:00
Tình hình sạt lở ở Vĩnh Long ngày càng diễn biến phức tạp.
Tình hình sạt lở ở Vĩnh Long ngày càng diễn biến phức tạp.

Tại Vĩnh Long, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thời gian xuất hiện mực nước từ báo động 3 trở lên bắt đầu từ tháng 9, cao điểm vào tháng 10, tháng 11 có khả năng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới dồn dập vào miền trung gây mưa ở lưu vực sông Mekong kết hợp với triều cường gây ngập úng ở vùng ven sông, vùng trũng thấp, dự báo mực nước cao nhất năm tại Mỹ Thuận đạt khoảng 2,1m, Cần Thơ đạt khoảng 2,2m.

Để chủ động ứng phó với tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch ứng phó với mưa, lũ, triều cường bảo vệ sản xuất, dân sinh mùa lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể: tỉnh đặt mục tiêu bảo đảm sản xuất cho 64.394ha cây lâu năm, cho hơn 41 nghìn ha lúa thu đông 2022, gần 30 nghìn ha rau màu vụ hè thu, mùa đã xuống giống; cùng với 254ha ao, hầm đang thả nuôi thủy sản; đồng thời bảo đảm thu hoạch an toàn sức khỏe của người dân, tránh xảy ra dịch bệnh trên địa bàn; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức cứu nạn, cứu hộ, giúp dân ứng phó với lũ, triều cường và sự cố thiên tai trong mùa lũ.

Vĩnh Long chủ động ứng phó với mưa lũ, triều cường ảnh 1

Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long dự báo tình hình và đưa ra các kịch bản ứng phó mưa bão và triều cường trong năm 2022.

Theo đó, tỉnh kế hoạch xây dựng 2 kịch bản lũ, triều cường xảy ra trên địa bàn tỉnh. Kịch bản 1 là trường hợp lũ nhỏ, triều cường ở mức thấp đến xấp xỉ báo động 3.

Kịch bản thứ 2 là trường hợp lũ lớn, triều cường vượt báo động 3 với mực nước tương đương đỉnh triều lịch sử năm 2019, cấp độ rủi ro thiên tai lũ, ngập lụt là cấp 2.

Nếu lũ, triều cường rơi vào kịch bản 2, tỉnh Vĩnh Long sẽ có 66 vùng kém an toàn với diện tích khoảng 22.570ha…

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch tập trung toàn bộ các nguồn lực, các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân ra sức phòng, chống lũ, triều cường có hiệu quả.

Tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.