Lãnh đạo Cà Mau yêu cầu xuống ngay cơ sở xử lý thiệt hại do thiên tai, triều cường

NDO - Trưa ngày 13/7, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quyết nghị ban hành 19 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh nhằm cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả một số văn bản pháp luật mới ban hành và những vấn đề quan trọng, cấp thiết ở địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Cà Mau yêu cầu xuống ngay cơ sở xử lý thiệt hại do thiên tai, triều cường ảnh 1

Lực lượng chức năng Cà Mau hộ đê tại khu vực sạt lở do triều cường ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. (Ảnh: Hữu Tùng)

Ngay sau quyết nghị trên được thông qua, Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 10 chính thức bế mạc, kết thúc sớm hơn kế hoạch dự kiến một ngày.

Trong lúc kỳ họp diễn ra, các vùng ven biển tỉnh Cà Mau chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa dông kéo dài cộng với triều cường dâng cao gây nên tình trạng ngập úng, sạt lở ven biển gây mất an toàn đê và đe doạ sản xuất của người dân. Chính vì thế, phát biểu tại phiên bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã đề nghị lãnh đạo tỉnh, sở ngành, các địa phương và cả đại biểu Hội đồng nhân dân, ngay khi kỳ họp kết thúc cần xuống ngay cơ sở, khu vực thiệt hại bởi thiên tai để chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân.

Ngay trong buổi chiều 13/7, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã xuống hiện trường, nơi vừa chịu ảnh hưởng bởi thiên tai của huyện Trần Văn Thời để kiểm tra tình, chỉ đạo hỗ trợ bà con vùng thiên tai khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngay phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh, một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng xin vắng đột xuất để xuống kiểm tra tình hình triều cường và sóng dữ vượt ngưỡng, đe dọa an toàn đê biển Tây tỉnh Cà Mau, đoạn thuộc xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời), nơi có 3 vị trí sạt lở nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 100m. Tại khu vực nêu trên, ngành chức năng đang huy động lực lượng hộ đê tại các vị trí sạt lở, bất chấp thời tiết mưa gió vẫn tiếp diễn.

Ngoài khu vực sạt lở nêu trên, thống kê bước đầu từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, khu vực đê biển Tây còn có 3 vị trí thuộc địa bàn xã Khánh Tiến (huyện U Minh) bị triều cường dâng tràn cục bộ, tổng chiều dài khoảng 75m. Toàn tỉnh còn có hơn 1.000 nhà dân ven biển bị sập, tốc mái, hư hỏng do thiên gây nên trong những ngày qua; hàng trăm ha lúa bị ngã đổ và nhiều công trình bị hư hỏng...