Triệt phá đường dây đưa người qua biên giới trái phép ở Lào Cai

NDO - Chiều 26/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an thành phố Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt xóa đường dây đưa người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Bắt giữ các đối tượng người Việt Nam đưa người nhập cảnh trái phép, trên cao tốc Lào Cai-Nội Bài.
Bắt giữ các đối tượng người Việt Nam đưa người nhập cảnh trái phép, trên cao tốc Lào Cai-Nội Bài.

Trước đó, đầu tháng 7/2022, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Đội An ninh, Công an thành phố Lào Cai phát hiện một đường dây người Việt Nam và Trung Quốc đang ở nước ngoài đã dùng các ứng dụng mạng xã hội lôi kéo người Việt Nam ở khu vực biên giới tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn Lào Cai để đi sang nước thứ ba với giá tiền công từ 90-110 triệu đồng.

Ngày 5/8, Công an thành phố Lào Cai đã chỉ đạo Đội An ninh phối hợp các lực lượng nhanh chóng điều tra, xác minh, bóc gỡ đường dây này. Sau hơn một tháng điều tra, theo dõi di biến động của các nhóm đối tượng trong đường dây, trinh sát Đội An ninh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt được chính xác thông tin, lộ trình, quy luật di chuyển và tài liệu căn cứ chứng minh hành vi tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đến khoảng 11 giờ ngày 20/8, Tổ công tác Đội An ninh, Công an thành phố Lào Cai phối hợp Đội tuần tra, kiểm soát giao thông số 1, Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát hiện 1 xe ô-tô màu đen di chuyển trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, hướng Lào Cai đi Hà Nội, đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Bất ngờ đối tượng điều khiển xe ô-tô chống trả quyết liệt, đâm thẳng vào lực lượng chức năng khiến một số đồng chí bị thương.

Triệt phá đường dây đưa người qua biên giới trái phép ở Lào Cai ảnh 1

Đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế phương tiện, bắt giữ thành công 5 đối tượng gồm 2 người Việt Nam là Trần Văn Hợp, sinh năm 1984 và Lê Quý Ngọc, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; 3 đối tượng người Trung Quốc là Vương Giang, sinh năm 1991, Tiêu Quân, sinh năm 1994 và Đường Tài Dũng, sinh năm 1985 có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Mở rộng điều tra, tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm Vũ Trọng Hùng, Giàng Sử Dín, Hoàng Văn Mạnh. Đây là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây này. Công an thành phố Lào Cai đang phối hợp Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.