Bảo tàng Chiến thắng B52 được khánh thành năm 1997, có diện tích hơn 4.500 m2, trưng bày hơn 700 hiện vật, tài liệu, trong đó có nhiều hình ảnh, hiện vật, chiến tích lịch sử, sa bàn mô phỏng trận chiến 12 ngày đêm Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không. Hiện, mỗi năm, Bảo tàng đón hơn 30 nghìn khách tới tham quan, tìm hiểu về lịch sử và truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc ta.
Phát biểu ý kiến với tập thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng, đồng chí Phạm Quang Nghị chỉ đạo, các cán bộ, nhân viên Bảo tàng cần chú trọng cách thức trưng bày, giới thiệu hiện vật để phát huy những giá trị về mặt nội dung sâu sắc. Ðặc biệt, nên chú trọng giới thiệu những hình ảnh, hiện vật mô tả lại cuộc sống, sinh hoạt của các chiến sĩ, nhân dân Thủ đô trong 12 ngày đêm lịch sử; sưu tầm, kêu gọi những người từng chiến đấu, các tầng lớp nhân dân Hà Nội từng trải qua 12 ngày đêm máu lửa đóng góp các tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng...
* Cùng ngày, đồng chí Phạm Quang Nghị đã đến thăm Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) - đơn vị đã bắn rơi hơn 590 máy bay Mỹ, trong đó có 25 máy bay B52, góp phần quan trọng trong thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ðồng chí cũng đến thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người trực tiếp tham gia chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không tháng 12-1972 và gia đình bà Phạm Thị Viễn, nữ chiến sĩ tự vệ Nhà máy cơ khí Mai Ðộng đã cùng với đồng đội bắn rơi máy bay F111 của đế quốc Mỹ. Ðồng chí Phạm Quang Nghị cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp, hy sinh to lớn của bà Phạm Thị Viễn, liệt sĩ Vũ Xuân Thiều với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ðồng chí khẳng định, liệt sĩ Vũ Xuân Thiều và bà Phạm Thị Viễn luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, sự hy sinh anh dũng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
* Tại Bảo tàng Chiến thắng B52 (Hà Nội), Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) phối hợp Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm nghệ thuật "40 năm Chiến thắng Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không". Triển lãm trưng bày 80 tác phẩm nghệ thuật gồm 50 tác phẩm hội họa, điêu khắc và 30 tấm ảnh của 80 tác giả. Các tác giả phản ánh mọi mặt đời sống, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động, sinh hoạt của quân và dân Thủ đô cùng lực lượng phòng không - không quân trong trận Ðiện Biên Phủ trên không cách đây 40 năm.
Sau triển lãm, toàn bộ các bức ảnh trưng bày tại triển lãm sẽ được Hội Nhiếp ảnh Hà Nội tặng Bảo tàng Chiến thắng B52.
* Chiều 18-12, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Khai mạc triển lãm chuyên đề: "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không".
Triển lãm với gần 300 hình ảnh, hiện vật, được trưng bày gồm bốn phần: Giới thiệu chủ trương và quyết tâm chiến lược của Ðảng nhằm đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng; Âm mưu và tội ác của đế quốc Mỹ trong cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng; Hà Nội chiến đấu và chiến thắng; Viết tiếp bản hùng ca "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không".
Triển lãm có nhiều tài liệu, hiện vật lần đầu tiên được đưa ra công bố, tiêu biểu là những hiện vật minh chứng cho thất bại thảm hại của không lực Hoa Kỳ như: động cơ máy bay B52 thu được tại làng hoa Ngọc Hà; những vật dụng thu được của phi công lái máy bay B52... Triển lãm còn trưng bày những hiện vật thể hiện thắng lợi của quân và dân ta trong 12 ngày đêm ác liệt cuối năm 1972, gắn với tên tuổi những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu giúp người xem hiểu rõ hơn giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng, tự hào về truyền thống bất khuất, kiên cường của dân tộc ta...
Triển lãm mở cửa đến hết tháng 3-2013.
* Sáng 18-12, tại Bảo tàng tổng hợp và Thư viện tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Triển lãm sách, báo, tạp chí viết về chiến thắng "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không" và Triển lãm các tư liệu, hiện vật, hình ảnh với chủ đề: "Lạng Sơn và Chiến thắng Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không". Tới dự, có lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cùng đông đảo bà con các dân tộc trong TP Lạng Sơn. Triển lãm trưng bày hơn 300 hiện vật, ảnh, tư liệu, sách báo, tạp chí, phim... những hình ảnh quả cảm của quân dân cả nước trong cuộc chiến đấu với kẻ thù và quân dân các dân tộc Lạng Sơn góp phần làm nên chiến thắng vang dội "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không". Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày 4-1-2013.
* Tối 17-12, tại Quảng trường Nhà hát TP Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật "Hà Nội 12 ngày đêm 1972 - Bản hùng ca thời đại". Mang chủ đề "Rồng lửa Thăng Long", chương trình gồm ba chương: Bài ca Hà Nội - Bài ca đất nước; Từ 12 ngày đêm năm 1972 đến mùa xuân đại thắng năm 1975; Hà Nội - Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình. Chương trình nghệ thuật tái hiện âm hưởng chiến thắng hào hùng của sự kiện lịch sử Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không, với khí thế chiến đấu, chiến thắng của Hà Nội trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước cùng những nỗ lực xây dựng Thủ đô ngày nay.
* Tối 18-12, tại Sư đoàn Phòng không 367, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Ðài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp tổ chức thực hiện cầu truyền hình giữa Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không" (12-1972 - 12-2012).
Ðến dự có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội và Sư đoàn Phòng không 367, các tầng lớp nhân dân.
Cách đây hơn 40 năm về trước, với mục đích "đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá" và buộc ta phải ký kết Hiệp định Pa-ri theo những điều khoản phi lý do Mỹ định ra, từ ngày 18-12 đến 30-12-1972, chính quyền và Tổng thống Mỹ Ních-xơn đã ra lệnh ném bom hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng bằng máy bay chiến lược B52. Ðây là chiến dịch sử dụng "pháo đài bay" B52 lớn nhất từ trước đến nay với quy mô, cường độ và số lượng phương tiện chiến tranh, số lượng bom đạn khổng lồ.
Qua các nhân chứng lịch sử trong những ngày tháng lịch sử, qua những ca khúc như: Hà Nội niềm tin và hy vọng, Bài ca người đi săn máy bay, Nhớ về Hà Nội, Mùa xuân làng lúa làng hoa... những thời khắc hào hùng nhất của năm 1972 lịch sử đã được tái hiện một cách sinh động nhất.
* Ðài Truyền hình Việt Nam kênh VTV 1 phát sóng từ tối 17 đến 24-12 bộ phim tài liệu năm tập "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không". Bộ phim tái hiện chiến thắng của quân dân Hà Nội trước cuộc tập kích chiến lược của không quân Mỹ vào Thủ đô Hà Nội cách đây 40 năm. Bộ phim do ba đạo diễn: Trần Cẩm, Hà Toàn, Hồng Ðiệp cùng Ðài Truyền hình Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ tích cực của Quân chủng Phòng không - Không quân. Phim có nhiều tư liệu quý, được coi là bí mật quân sự, lần đầu tiên được công bố, đặc biệt là bí mật của bộ đội tên lửa và những chiếc MIG 21 đánh bại "siêu pháo đài bay" B52 của Mỹ. Phim được chia thành năm tập: Lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sức mạnh từ lòng yêu nước, Câu chuyện MIG 21 và phi đội bay đêm, Sức mạnh Việt - Nga và Cuộc đụng đầu lịch sử. Mỗi tập có thời lượng khoảng 30 phút. Riêng tập cuối Cuộc đụng đầu lịch sử, với diễn biến 12 ngày đêm và những thông tin mang tính chủ đề của toàn bộ tập phim, sẽ có thời lượng khoảng 55 phút.