Các tác phẩm chọn lọc của những nghệ sĩ trẻ của Đức được trưng bày tại Hà Nội từ ngày 14 đến cuối tháng 5.
Trong tác phẩm của mình, mỗi nghệ sĩ đều đề cập những yếu tố kinh điển của lịch sử nghệ thuật theo các cách khác nhau. Nữ họa sĩ Stefanie Gutheil (sinh năm 1980) sáng tác với thế giới nội tâm huyền ảo, phong cách của cô gợi nhớ tới chủ nghĩa biểu hiện trong hội họa Đức truyền thống.
Florian Meisenberg (sinh năm 1980) thường vẽ những vật thể không trọng lượng lên nền các lá cờ và đảo lộn hình dáng tác phẩm khi trưng bày. Pha trộn các mô típ tranh lãng mạn, cổ điển với các yếu tố của văn hóa mới là chủ đề ưa thích của nghệ sĩ Uwe Henneken (sinh năm 1974).
Với thế mạnh là tranh trừu tượng và đồ họa, Tanja Rochelmeyer (sinh năm 1975) lại thường thể hiện những bố cục hình học trên toan. Còn nghệ sĩ Christoph Ruckhberle (sinh năm 1972) mang tới triển lãm những tác phẩm trừu tượng với gam màu rực rỡ.
Vào buổi khai mạc triển lãm lúc 17 giờ ngày 14-5, TS. Marc Wellmann, giám tuyển triển lãm, đồng thời là giám đốc nghệ thuật của HaL sẽ có lời giới thiệu ngắn về triển lãm.
Ngoài ra, những bạn yêu nghệ thuật muốn tìm hiểu kỹ hơn về các nghệ sĩ và tác phẩm có thể đăng ký tham gia buổi Hướng dẫn tham quan triển lãm vào lúc 16 giờ ngày 16-5 cùng nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật này.
Vào lúc 19 giờ cùng ngày, TS. Marc Wellmann sẽ có buổi trao đổi về thực hành giám tuyển trong nghệ thuật đương đại và chia sẻ với khán giả về công việc giám đốc nghệ thuật của ông tại Tổ chức nghệ thuật Haus am Kützowplatz (HaL) tại Berlin.
Đặc biệt, các em thiếu nhi độ tuổi từ 10 đến 12 có cơ hội tham gia vào chương trình Workshop ngày 24-5 dành cho trẻ em với nhiều hoạt động vui chơi tương tác và khám phá.