Trẻ em mong muốn được sống an toàn, không bị xâm hại

Trẻ em mong muốn được sống an toàn, không bị xâm hại

Diễn đàn này là sáng kiến của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh, do Tổ chức này phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cùng Ủy ban Dân số gia đình và Trẻ em Quảng Ninh tổ chức.

11 đội thiếu niên (mỗi đội có 10 em), đại diện cho trẻ em tám huyện miền núi, biên giới và thị xã Móng Cái (có ba đội) tham dự Diễn đàn.

Thông qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, phần thi tìm hiểu kiến thức, phần trưng bày sản phẩm truyền thông (bát hoa, báo tường, tranh ảnh, sa bàn…do các em bàn bạc trao đổi và tự tay làm), các em lên án tệ nạn buôn bán và lạm dụng trẻ em, đồng thời cũng thể hiện nhận thức của mình về quyền trẻ em, những mánh khóe dụ dỗ, lời nói đường mật mà bọn buôn người có thể sử dụng để lừa gạt, và những nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội, trong đó có buôn bán và lạm dụng trẻ em.

Lắng nghe những tiếng nói của các em nêu lên tại Diễn đàn có đại diện các ban ngành trong tỉnh và khoảng 200 em học sinh.

Bên lề Diễn đàn, bà Đặng Thị Thanh Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số và Trẻ em Quảng Ninh nói, Diễn đàn là nơi các em gặp gỡ, giao lưu, đặc biệt là các em ở vùng miền núi, biên giới - nơi trẻ em có nguy cơ cao bị trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Tới dự Diễn đàn, các em có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ kỹ năng sống để tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước tệ nạn buôn bán và xâm hại trẻ em.

Bà Thủy cho biết, Quảng Ninh là địa bàn những kẻ buôn bán trẻ em dùng làm nơi trung chuyển trẻ em bán sang Trung Quốc, và đã được Chính phủ chọn làm một trong những địa bàn trọng điểm triển khai Chương trình phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, do đó Diễn đàn này là một chiến dịch truyền thông lớn trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn và chống tệ nạn buôn bán trẻ em.

Trưng bày sản phẩm truyền thông.

Tại Diễn đàn, đại diện các ban ngành và hai tổ chức quốc tế là UNICEF và Tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh đã lắng nghe những suy nghĩ, kiến nghị của các em và giải đáp thấu đáo những câu hỏi mà các em nêu lên xuất phát từ những gì các em trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, có liên quan tới quyền trẻ em và việc phòng chống buôn bán, xâm hại trẻ em.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn đều cho rằng Diễn đàn đã góp phần tăng cường năng lực và vai trò của trẻ em như một lực lượng tham gia quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng chống buôn bán và lạm dụng trẻ em. Diễn đàn đã kết thúc bằng một bản thông điệp do chính các em xây dựng.

Bên lề Diễn đàn, ông Jeremy Stoner, Giám đốc Tổ chức cứu trợ trẻ em Anh tại Việt Nam cho biết, những tiếng nói của các em thể hiện qua bản thông điệp này sẽ kết hợp với tiếng nói của các em tham dự Diễn đàn trẻ em cấp quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 8-2007 trở thành một nguồn thông tin tham khảo quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục cải thiện các chiến lược, chính sách và chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em.

Thông điệp chung của trẻ em Quảng Ninh

1. Chúng em mong muốn quyền của trẻ em được tôn trọng và thực hiện, những ý kiến của trẻ em liên quan đến quyền lợi của trẻ em cần được xem xét cẩn thận.

2. Chúng em mong muốn được tiếp cận nhiều thông tin, kiến thức để có nhiều hiểu biết, nâng cao kỹ năng sống tự bảo vệ mình và cộng đồng.

3. Chúng em mong muốn có một cuộc sống an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, không có bạo lực, chiến tranh và khủng bố. Người lớn và các nhà lãnh đạo có nhiều nỗ lực hơn nữa dể cải thiện cuộc sống của các em.

4. Mọi tội phạm buôn bán, xâm hại trẻ em đều phải bị trừng trị thích đáng.

5. Chúng em mong muốn có nhiều cơ hội học tập, giao lưu, chia sẻ kiến thức với bạn bè.

6. Chúng em nhận thấy cần có sự tham gia của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến trẻ em, chúng em mong muốn tham gia tích cực vào việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá tất cả các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

7. Chúng em mong muốn không có trẻ em lang thang, bỏ học, bị buôn bán, bị xâm hại. Trẻ em mồ côi cha mẹ cần có gia đình thay thế để không rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người.

8. Không phân biệt kỳ thị đối với trẻ em là nạn nhân bị buôn bán và bị lạm dụng. Hãy yêu thương, chăm sóc để các em có một cuộc sống tốt đẹp.

9. Chúng em mong muốn có nhiều hơn nữa chính sách trợ giúp, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho trẻ em trong học tập, chăm sóc, sức khỏe và vui chơi giải trí.

10. Cần nâng cao kiến thức về bảo vệ trẻ em cho các bậc cha mẹ.

11. Các cơ quan báo chí hãy lên án mạnh mẽ các hành vi buôn bán, xâm hại và lạm dụng trẻ em.

12. Mỗi người hãy góp một tiếng nói, một hành động ngăn chặn tệ nạn buôn bán phụ nữ trẻ em.

Trường Sơn

Có thể bạn quan tâm