Trao thưởng Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất

Sáng 18/6, tại phường Bàn Thạch, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết, trao thưởng Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, năm 2025-2026.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả.

Sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ nhất đã thu hút 284 tác phẩm của 186 tác giả, nhóm tác giả tham dự giải với đầy đủ các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

ndo_br_z7948993634580-74ba01df9c4f548e3bcb46dc9228c4c5-8731.jpg
Các đại biểu tham dự buổi trao giải.

Các đề tài, nội dung tham dự giải đã phản ánh khá toàn diện, chân thực, sinh động về đất và người xứ Quảng trong một năm qua.

Những vấn đề, sự kiện, hoạt động lớn, nổi bật của thành phố Đà Nẵng đều được báo chí phản ảnh đậm nét, đa dạng, nhiều chiều như: Các mảng đề tài về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo gương Bác; mảng đề tài về tinh gọn hệ thống chính trị, sắp xếp lại các đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; mảng đề tài về những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội thành phố nhiệm kỳ 2025-2030…

ndo_br_z7949029493931-177175239946ca9da63c9f0e206f8820-4502.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhì cho tác giả Lê Trung đơn vị báo Tuổi Trẻ.

Qua chấm chọn, Ban tổ chức đã lựa chọn và công nhận 60 tác phẩm báo chí của 60 tác giả, nhóm tác giả, bao gồm 7 giải Nhất, 12 giải Nhì, 14 giải Ba và 27 giải Khuyến khích ở các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

ndo_br_z7948993841341-900bad55796fa9c37a675dda6cc60adb-1601.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu cho biết, trong bối cảnh chung, báo chí và đội ngũ người làm báo đã vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Qua hơn 280 tác phẩm báo chí tham dự giải đã cho thấy dấu chân của những người làm báo ở khắp các vùng miền, trong mọi thời điểm. Đây là những sản phẩm đòi hỏi người làm báo phải dày công đi cơ sở, thu thập và xử lý nhiều nguồn tài liệu. Đồng thời nghiên cứu, phân tích, đánh giá nhiều chiều và có sự đòi hỏi cao về kỹ năng nghiệp vụ, mức độ đầu tư để cho ra những sản phẩm chất lượng chinh phục được bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình.

ndo_br_z7948994127995-5b6e758cf0105d6b883db6627f6e6d7f-5387.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu phát biểu tại buổi trao giải.

“Điều rất đáng ghi nhận ở hầu hết tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng lần này là kể cả khi phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những bất cập từ các chủ trương, chính sách so với thực tiễn, người làm báo vẫn cho thấy một tinh thần, thái độ nghiêm túc đối với nghề. Đó còn là sự đóng góp vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới và hòa cùng sự phát triển chung của đất nước. Đặc biệt, trong xu hướng khá nhiều người làm báo có biểu hiện lạm dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào việc sản xuất tác phẩm báo chí thì hình ảnh những nhà báo luôn miệt mài, cần mẫn bám sát đời sống, lăn lộn với thực tiễn, có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ để cho ra đời nhiều tác phẩm giàu chất liệu đời sống là điều rất đáng quý, đáng trân trọng”, đồng chí Đoàn Xuân Hiếu nói.

ndo_br_z7948993430178-fa541822e3621e966bd41b365e398d59-9915.jpg
Ban tổ chức trao 10 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng) tặng các em sinh viên nghèo vượt khó.

Dịp này, từ chương trình "Ly cà-phê yêu thương" của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phát động, Ban tổ chức trao 10 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng) tặng các em sinh viên nghèo vượt khó của khoa Báo chí-Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm