Trao tặng Viện mắt Trung ương máy chụp hình võng mạc trẻ em

Bác sĩ Nguyễn Xuân Tịnh,  bác sĩ đầu tiên của Việt Nam có thể điều trị bệnh võng mạc gây mù, giới thiệu hình ảnh võng
Bác sĩ Nguyễn Xuân Tịnh,  bác sĩ đầu tiên của Việt Nam có thể điều trị bệnh võng mạc gây mù, giới thiệu hình ảnh võng

Đây là hệ thống chụp hình ảnh võng mạc mắt bằng kỹ thuật số hiện đại và chính xác thuộc thế hệ tiên tiến nhất hiện nay, lần đầu tiên được trang bị cho một bệnh viện chuyên khoa mắt ở Việt Nam.

Tại lễ bàn giao, ông Paul Hamilton, Giám đốc Chương trình của tổ chức ORBIS quốc tế cho biết: "Chúng tôi mong muốn sẽ cung cấp cho Việt Nam các thiết bị nhãn khoa hiện đại để phục vụ tốt công tác khám phát hiện và điều trị các bệnh về mắt, đặc biệt là bệnh mắt trẻ em".

 
Bác sĩ Nguyễn Xuân Tịnh,  bác sĩ đầu tiên của Việt Nam
có thể điều trị bệnh võng mạc gây mù, giới thiệu hình ảnh
võng mạc chụp được trên máy Retcam II.

Số trẻ em tới khám và điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương chủ yếu mắc các bệnh như lác, đục thể thuỷ tinh, sụp mi, glôcôm, loét giác mạc, các bệnh thần kinh thị giác, tật khúc xạ, và bệnh võng mạc gây mù ở trẻ đẻ non.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, máy chụp hình võng mạc trẻ em Retcam II được sử dụng tại Khoa nhi của bệnh viện để chụp những hình ảnh có độ chính xác cao các bệnh lý liên quan tới võng mạc.

 
Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Như Hơn, Giám đốc
Bệnh viện Mắt Trung ương và ông Nguyễn Hữu Thịnh,
Trưởng đại diện ORBIS tại Việt Nam ký và trao biên bản
bàn giao máy chụp hình võng mạc trẻ em.

Việc trang bị máy chụp hình võng mạc này nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Bệnh viện và tổ chức ORBIS  nhằm hỗ trợ việc phát hiện bệnh võng mạc gây mù ở trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc và một số tật mắt khác mà các thiết bị nhãn khoa hiện có không phát hiện được.

 Đây là chứng gây mù thường thấy ở trẻ đẻ non nhẹ cân nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời (thường từ 2-8 tuần sau sinh) sẽ gây mù vĩnh viễn.

 
Một trong những bệnh nhân đầu tiên là trẻ đẻ non được khám bằng máy chụp hình võng mạc hiện đại nhất.

Trong dự án đó, ORBIS cũng đã hỗ trợ một số thiết bị nhãn khoa khác để phục vụ công tác khám bệnh. Với máy chụp hình võng mạc trẻ em Retcam II, việc phát hiện bệnh võng mạc gây mù sẽ được tiến hành dễ dàng và chính xác hơn.

Việc phát hiện sớm và chính xác các khối u, các bệnh liên quan tới võng mạc sẽ giúp điều trị và phòng tránh mù loà hiệu quả cho trẻ em hiện nay.

Trong năm 2007, với ngân sách hơn 2 triệu USD, tổ chức ORBIS  đang hỗ trợ Việt Nam thực hiện mười dự án chăm sóc mắt tại 22 tỉnh, thành trên cả nước. Giá trị trang thiết bị được ORBIS  hỗ trợ thường chiếm tới 35-40% tổng ngân sách của mỗi dự án.

 Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, hai  chuyên gia nhãn khoa hàng đầu của Mỹ hiện đang tiến hành hai chương trình đào tạo về nhãn nhi và chỉnh hình mắt cho các bác sĩ Việt Nam. Theo ông Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng đại diện Tổ chức ORBIS  tại Việt Nam, kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng lực cho Bệnh viện Mắt Trung ương đang được thực hiện để bệnh viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và điều trị nhãn khoa đầu ngành cả nước và kiểm soát bệnh võng mạc gây mù ở trẻ đẻ non.

Từ tháng 6, tháng hành động vì trẻ em Việt Nam, theo dự kiến của tổ chức ORBIS, có khoảng 50.000 trẻ sẽ được khám sàng lọc các bệnh về mắt, trong đó 7.000 em sẽ được điều trị và khoảng 700 em sẽ được phẫu thuật miễn phí.

Bệnh võng mạc trẻ đẻ non phải được chẩn đoán, điều trị kịp thời 

Theo thống kê của ngành y tế, có tới 8% trường hợp sinh non trong tổng số trẻ sinh ra hằng năm tại Việt Nam và nhiều em trong số này có nguy cơ  mắc các bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh võng mạc trẻ sinh non có thể gây mù vĩnh viễn.  Bệnh võng mạc gây mù ở trẻ đẻ non là một chứng gây mù thường gặp ở những trẻ sinh non nhẹ cân (và điều trị lồng kính) nếu không được khám phát hiện và điều trị kịp thời (thường là từ 2-8 tuần sau sinh).

Có thể bạn quan tâm