Trao quà Tết cho người nghèo, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các y, bác sĩ tỉnh Trà Vinh

NDO -

Ngày 20/1, trong chuỗi hoạt động tại tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, cán bộ chiến sĩ vùng biên giới biển, các y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Long, huyện Cầu Ngang.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Long, huyện Cầu Ngang.

Đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, Phó Chủ tịch nước động viên, nhắc nhở các cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết nhưng phải luôn giữ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước lưu ý, thời gian tới, ngoài công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội, từng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động ngư dân trên địa bàn quản lý chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước về khai thác, đánh bắt thủy sản.

Tại huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả đạt được trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, huyện cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Tại đây, Phó Chủ tịch nước trao 40 phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học; trao tượng trưng 600 suất quà Tết cho người nghèo tỉnh Trà Vinh và trao 14 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh. Phó Chủ tịch nước biểu dương tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của đội ngũ các y, bác sĩ để tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19. Phó Chủ tịch nước chúc các y, bác sĩ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, ấm áp và phục vụ tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.