Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng ca ngợi những cống hiến tích cực của Đại sứ Fukada đối với việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, trong đó lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các chuyến thăm lẫn nhau; quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản luôn tăng trưởng ổn định. Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cũng đánh giá cao sự hợp tác tích cực của Đại sứ Fukada với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt - Nhật, hỗ trợ các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước, cũng như sự quan tâm và hỗ trợ của Đại sứ Fukada đối với các hoạt động của Hội cựu lưu học sinh Nhật Bản tại Việt Nam.
Đại sứ Fukada nêu rõ, khi nhậm chức Đại sứ tại Việt Nam vào tháng 9-2013 ông đã biết rằng mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam được đánh giá là mối quan hệ tốt đẹp nhất. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, điều ông trăn trở nhất là làm sao duy trì và phát triển mối quan hệ này. Đại sứ bày vui mừng và tự hào nói rằng, khi ông kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam đang ở vào giai đoạn tốt đẹp nhất. Đó là sự kết tinh ý chí của nhân dân hai nước trong việc tăng cường mối quan hệ song phương dựa trên sự tin tưởng và tình hữu nghị giữa hai dân tộc được vun đắp từ qua nhiều thế hệ. Đại sứ bày tỏ, Kỷ niệm chương mà ông được nhận hôm nay là biểu hiện của sự quan tâm sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với mối quan hệ giao lưu hữu nghị với Nhật Bản; hy vọng trong thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ để thúc đẩy hơn nữa mối giao lưu giữa nhân dân hai nước.