Trao giải cuộc thi đi bộ online liên tỉnh tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 15/9, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cuộc thi đi bộ online liên tỉnh năm 2026, đánh dấu sự đồng hành của học sinh hai tỉnh Vĩnh Long và An Giang trong việc thực hiện những bước đi thiết thực nhằm thúc đẩy giao thông an toàn, thân thiện với môi trường và góp phần xây dựng cộng đồng đáng sống.

Pa-nô cuộc thi đi bộ online liên tỉnh năm 2026. (Ảnh: Tổ chức AIP cung cấp)
Pa-nô cuộc thi đi bộ online liên tỉnh năm 2026. (Ảnh: Tổ chức AIP cung cấp)

Cuộc thi do Tổ chức AIP Foundation phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh Vĩnh Long và An Giang, cùng Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức, nhằm khuyến khích học sinh xây dựng thói quen đi lại lành mạnh, thân thiện với môi trường, đồng thời góp phần xây dựng những tuyến đường an toàn hơn trong chính cộng đồng của mình.

Giải Nhất cuộc thi được trao cho Võ Nguyễn Minh Khôi, Trường trung học cơ sở Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Long (bảng nam, Khối trung học cơ sở); Đỗ Nguyễn Kim, Trường trung học cơ sở Chợ Vàm, tỉnh An Giang (bảng nữ, Khối trung học cơ sở); Châu Hoàng Danh, Trường trung học phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang; Nguyễn Ngọc Lan Anh, Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, tỉnh Vĩnh Long, nhằm ghi nhận sự tham gia nổi bật và đóng góp tích cực của các em trong việc thúc đẩy giao thông an toàn, bền vững.

ndo_br_nguyen-ngoc-lan-anh-hoc-sinh-truong-thpt-lac-long-quan-vinh-long-9120.jpg
Nguyễn Ngọc Lan Anh, học sinh Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: ANH THÙY)

Cuộc thi đã diễn ra từ ngày 1 đến 30/8, là một trong những hoạt động của các dự án “Tuổi trẻ hành động vì những thành phố đáng sống” và “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói”, nhằm tạo ra những cơ hội ý nghĩa cho giới trẻ để thúc đẩy di chuyển bền vững và đóng góp xây dựng những thành phố đáng sống hơn.

Cuộc thi hướng đến đối tượng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, các em được khuyến khích đi bộ ít nhất 10km trong thời gian diễn ra cuộc thi thông qua nền tảng vRace. Để được ghi nhận hoàn thành thử thách, học sinh cần phải báo cáo ít nhất một vị trí an toàn hay chưa an toàn khi đi bộ trên đường thông qua Ứng dụng Kết nối Thanh thiếu niên (Youth Engagement App-YEA) nhằm góp phần xác định các địa điểm có thể cần cải thiện để bảo đảm an toàn giao thông.

Chiến dịch đã thu hút gần 2.000 học sinh, ghi nhận hơn 5.700 điểm đánh dấu trên nền tảng YEA và tổng quãng đường hơn 63.000km. Ban tổ chức đã trao 120 giải cá nhân và 7 giải tập thể dành cho các trường học.

“Hoạt động thể thao không chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe, rèn luyện ý chí kiên cường, nâng cao thể lực mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, em có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều bạn bè có cùng niềm đam mê, chí hướng trong thể thao. Em cảm thấy việc sử dụng ứng dụng YEA rất có ý nghĩa vì giúp thanh thiếu niên chia sẻ ý kiến, đánh giá và báo cáo các điểm nguy hiểm trên đường, từ đó cảnh báo những rủi ro giao thông. Đồng thời, ứng dụng còn kết nối ý kiến của người dân với cơ quan chức năng để kịp thời đưa ra giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả và an toàn giao thông đường bộ”, Nguyễn Ngọc Lan Anh, học sinh Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.

“Giới trẻ là những đối tác thiết yếu trong việc xây dựng các thành phố khỏe mạnh hơn, bao trùm hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn. Những sáng kiến như thử thách này công nhận quyền tham gia của người trẻ bằng cách tạo ra cơ hội để họ chia sẻ góc nhìn và đóng góp vào quá trình ra quyết định tại địa phương”, ông Ross Hall, Trưởng Bộ phận Giáo dục tại Fondation Botnar cho biết.

ndo_br_chau-hoang-danh-va-nguyen-chi-hau-hoc-sinh-truong-thpt-hon-dat-an-giang.jpg
Châu Hoàng Danh và Nguyễn Chí Hậu, học sinh Trường trung học phổ thông Hòn Đất, An Giang. (Ảnh: THÙY ANH)

Dựa trên những thành công của giai đoạn thí điểm triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, Pleiku và Yên Bái từ năm 2021 đến 2024, dự án tiếp tục được mở rộng sang tỉnh Vĩnh Long và An Giang, góp phần đưa tiếng nói của thanh thiếu niên vào vị trí trung tâm trong các cuộc đối thoại về tương lai đô thị.

Dự án này cũng được Chương trình Đánh giá đường bộ quốc tế (iRAP) triển khai với sự hỗ trợ của Google.org và được Quỹ AIP thực hiện tại Việt Nam. Thông qua phương pháp sàng lọc dữ liệu lớn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hình ảnh vệ tinh và phân tích dữ liệu từ hệ thống hình ảnh đường phố 360 độ, dự án đã xác định các tỉnh thành và khu vực trường học có nguy cơ cao về an toàn giao thông trên toàn quốc. Kết quả phân tích là cơ sở quan trọng để lựa chọn Vĩnh Long và An Giang làm hai tỉnh trọng điểm triển khai cuộc thi này.

Sáng kiến này kết hợp giữa việc di chuyển tích cực và đổi mới kỹ thuật số, cho phép giới trẻ đóng góp trực tiếp vào các cuộc thảo luận về an toàn giao thông và phát triển đô thị.

Theo ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, nâng cao nhận thức về hành vi đi bộ an toàn trong giới trẻ là yếu tố thiết yếu để xây dựng văn hóa giao thông an toàn hơn. Cuộc thi khuyến khích học sinh hình thành thói quen đi bộ an toàn, đồng thời mạnh dạn chia sẻ ý kiến về thực trạng giao thông tại địa phương. Qua đó, các em trở thành những người tiên phong tích cực cho an toàn giao thông trong cộng đồng của mình.

Ông Trịnh Văn Ngoãn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cũng nhấn mạnh: Sở luôn khuyến khích các hoạt động giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và ý thức công dân. Cuộc thi là cơ hội để các em hình thành thói quen đi bộ an toàn, chủ động chia sẻ ý kiến về thực trạng giao thông và góp phần xây dựng cộng đồng an toàn hơn. Chúng tôi tin rằng sáng kiến này sẽ góp phần hình thành một thế hệ trẻ có trách nhiệm và chủ động.

Trong suốt tháng 7 và tháng 8, chuỗi hoạt động truyền thông, tài liệu giáo dục cùng các chiến dịch mạng xã hội đã được triển khai nhằm thúc đẩy giao thông xanh, nâng cao an toàn cho người đi bộ, cũng như phát huy vai trò của thanh niên và khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Theo bà Aggie Krasnolucka, Giám đốc Chương trình của Quỹ FIA, đi bộ là một trong những hình thức di chuyển bền vững đơn giản và dễ tiếp cận nhất. Bằng cách khuyến khích người trẻ đi bộ, quan sát và chia sẻ trải nghiệm của mình, sáng kiến này giúp tạo ra những thông tin giá trị có thể hỗ trợ xây dựng các môi trường đô thị an toàn và hòa nhập hơn”.

Cuộc thi cung cấp chứng nhận điện tử cho tất cả những người tham gia hoàn thành thử thách, cùng với các giải thưởng cá nhân và giải thưởng cấp trường nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật và sự tham gia tích cực của các cá nhân và các đơn vị.

“Tương lai của các đô thị phụ thuộc vào sự tham gia tích cực của giới trẻ. Khi thanh thiếu niên được trao quyền để đi bộ, quan sát, lên tiếng và cùng tạo ra các giải pháp, họ trở thành những tác nhân thay đổi mạnh mẽ. Cuộc thi này nhằm bảo đảm tiếng nói của các em được lắng nghe và coi trọng trong việc xây dựng những cộng đồng an toàn hơn, lành mạnh hơn và đáng sống hơn cho tất cả mọi người,” Giám đốc Điều hành của Tổ chức AIP Foundation Mirjam Sidik chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm