Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu
Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.
Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiến về bục danh dự.
Hai nhà lãnh đạo cùng bước lên bục danh dự. Quân nhạc lần lượt cử quốc thiều Thái Lan và quốc thiều Việt Nam, đồng thời 21 loạt đại bác được bắn từ Hoàng Thành Thăng Long chào đón Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Sau quốc thiều, Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tiến đến báo cáo và mời duyệt đội danh dự.
* Sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua, từ quan hệ láng giềng hữu nghị trở thành Đối tác chiến lược năm 2013 và được nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.
Chia sẻ về tình cảm tốt đẹp nhân dân hai nước dành cho nhau cũng như sự tương đồng giữa hai nước về văn hóa, truyền thống, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng sự gắn bó giữa nhân dân hai nước là nền tảng đặc biệt quan trọng cho sự phát triển tốt đẹp, lâu bền quan hệ Việt Nam-Thái Lan, động lực thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua nhất trí chỉ đạo thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng gắn kết, hiệu quả; triển khai mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối giao thông; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, tạo thêm những kết nối thực chất, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
* Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. Tại cuộc hội kiến, Nhà vua Thái Lan và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của mỗi nước, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh với thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau và cùng nhau phát triển.
Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của Chính phủ hai nước trong thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Thái Lan; khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước.
* Ngày 15/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, Thái Lan; cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội và có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; nhấn mạnh sự gần gũi giữa nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan phát triển bền vững.
Nhà vua và Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan ngày càng sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là từ sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013 và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.
*Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9.
Phát huy mạnh mẽ vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách của trụ cột đối ngoại nhân dân
Ngày 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhấn mạnh kết quả công tác đối ngoại nhân dân trong nhiều năm qua là một tài sản quý được vun đắp qua nhiều thế hệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, bước vào giai đoạn mới, đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ, mà phải từng bước xây dựng được những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động; từ tạo dựng thiện cảm phải tiến tới xây dựng niềm tin; từ những mối quan hệ và mạng lưới đối tác phải tạo ra nguồn lực cụ thể phục vụ phát triển đất nước và góp phần gia tăng sức mạnh của Việt Nam.
Sáng 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự Lễ khai giảng các khóa năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng.
Tại buổi lễ, Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cục diện quốc tế đang biến đổi sâu sắc theo hướng đa cực, đa trung tâm, cạnh tranh nước lớn gay gắt làm tăng phân tuyến, phân cực, sức ép chọn bên và nguy cơ xung đột; gia tăng chiến tranh kinh tế-thương mại-đầu tư-công nghệ...
Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đứng trước yêu cầu mới khó khăn, nặng nề hơn, đòi hỏi phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về chiến lược.
Nêu cao quyết tâm của toàn Đảng và hành động quyết liệt của mỗi cán bộ, đảng viên
Sáng 15/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu và trao đổi Chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới.
Ðây là nội dung chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, từ kinh nghiệm thực tiễn, tài liệu nghiên cứu chuyên đề đã được tiếp cận, các học viên trao đổi những nội dung mới, nổi bật, vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác xây dựng Đảng; liên hệ công tác xây dựng Đảng về vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của tổ chức đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị và kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn.
Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên tập trung làm nổi bật yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh Đảng ta đang thực hiện quyết liệt nhiều nghị quyết, nhiệm vụ chiến lược, quan trọng; thảo luận làm rõ hơn nội hàm khái niệm, nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về tổ chức và cán bộ; chia sẻ băn khoăn, suy nghĩ từ thực tiễn, đồng thời phát huy kinh nghiệm, những bài học phong phú trong triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.
Hội nghị Ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32
Ngày 15/9, tại Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Indonesia đồng tổ chức Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32.
Tại hội nghị, các Phó Thống đốc ngân hàng Trung ương ASEAN và các diễn giả cấp cao đã tập trung trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính và những nội dung trọng tâm trong tiến trình hội nhập tài chính ASEAN cùng những diễn biến kinh tế vĩ mô, tài chính toàn cầu, khu vực, cũng như các vấn đề hiện nay có liên quan đến hoạt động của các ngân hàng Trung ương.
Tính đến 9 giờ sáng 15/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 35,6 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.312,1 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt và kỳ vọng về chính sách tiền tệ ngày càng thắt chặt làm gây bất lợi khi nắm giữ tài sản không sinh lãi suất như vàng.
Tại thị trường trong nước, giá vàng tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp theo đà giảm của giá thế giới. Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng hơn 8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Giá bạc giảm xuống mức thấp mới 62,33 USD/ounce trong phiên giao dịch thứ Hai, song xu hướng giảm chưa được xác nhận do giá chưa đóng cửa ngày dưới ngưỡng này. Giá bạc cũng có thời điểm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày (MA50), quanh mức 62,57 USD/ounce, trước khi phục hồi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết 71-NQ/TW; một số địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp sách giáo khoa; việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường, lớp làm thay đổi nhu cầu; thời gian từ khi nhu cầu được xác định đầy đủ đến thời điểm phải đáp ứng rất ngắn... Theo Bộ, những yếu tố này làm nhu cầu sách giáo khoa biến động lớn, phát sinh trong thời gian ngắn, trong khi quá trình sản xuất, in và cung ứng cần có thời gian chuẩn bị.
Về chủ quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo thẳng thắn nhận trách nhiệm trong công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế; việc đánh giá năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ; giải pháp khắc phục một số hạn chế trong tổ chức cung ứng, điều phối nguồn sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đủ nhanh và linh hoạt.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 16 giờ chiều 14/9 đến 16 giờ chiều 15/9), khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to.
Các địa phương có mưa to đến rất to như: Km46 là 157mm (Sơn La); Tà Si Láng 253,6mm (Lào Cai); Cao Răm 232,4mm (Phú Thọ); Hạ Long 133,4mm (Quảng Ninh); Tân Thành1 là 183,3mm (Thanh Hóa); Nông Trường15 là 144,2mm (Nghệ An); Hoành Sơn 205,4mm (Hà Tĩnh);...
Tổng thống Serbia tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 27/9
Ngày 14/9, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó sẽ tham gia tranh cử với tư cách một công dân bình thường cho vị trí Thủ tướng trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn của quốc gia vùng Balkan. Ngày bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.
Ông Aleksandar Vucic từng giữ chức Thủ tướng Serbia từ năm 2014 đến năm 2017. Ông được bầu làm Tổng thống vào năm 2017 và tái đắc cử vào năm 2022. Nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại của ông dự kiến kết thúc vào tháng 5/2027.