Trao gần 4.000 tấn gạo Chính phủ hỗ trợ người nghèo ở Sóc Trăng

NDO - Chiều 15/1, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng Võ Thanh Quang cho biết, đến nay toàn tỉnh đã trao gần 4.000 tấn gạo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng cho đúng đối tượng được thụ hưởng.
0:00 / 0:00
0:00
Sóc Trăng tổ chức trao gần 4.000 tấn gạo của Chính phủ cho người nghèo ăn Tết.
Sóc Trăng tổ chức trao gần 4.000 tấn gạo của Chính phủ cho người nghèo ăn Tết.

Theo đó, các địa phương thực hiện cấp phát gạo cho gần 282 nghìn người. Cụ thể có 22.407 hộ nghèo với 88.176 người; 29.766 hộ cận nghèo với 124.864 người; 43.348 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và 5.458 công nhân lao động gặp khó khăn.

Ngoài gần 4.000 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ cho hộ nghèo, lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền, hội đoàn thể, địa phương trong tỉnh Sóc Trăng còn vận động, quyên góp hàng trăm nghìn phần quà trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn trong cuộc sống dịp Tết; tổng giá trị vận động hơn 40 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 1654/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 5.753,43 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận hơn 1.183 tấn, tỉnh Sóc Trăng 3.927,69 tấn, tỉnh Cao Bằng 642,645 tấn gạo để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.