Trao Bằng Tổ quốc ghi công hai liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn

NDO -

Sáng 8-2, Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân hai liệt sĩ: Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn (Công an quận Sơn Trà), theo Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 22-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho hai liệt sĩ.

Công an quận Sơn Trà trao tặng cuốn sách “Các anh đã sống như thế!” tại buổi lễ Trao Bằng Tổ quốc ghi công.
Công an quận Sơn Trà trao tặng cuốn sách “Các anh đã sống như thế!” tại buổi lễ Trao Bằng Tổ quốc ghi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xúc động gửi lời tri ân sâu sắc, tình cảm chân thành nhất đến thân nhân gia đình hai liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn.

“Biến ơn các đồng chí, đồng đội đã cống hiến máu, xương và cả tính mạng chính mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Hai chiến sĩ hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại cha mẹ già, vợ con còn thơ dại, tôi mong tất cả cán bộ chiến sĩ đồng hành cùng chính quyền địa phương, tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đời sống tinh thần, vật chất đối với gia đình hai liệt sĩ. Tôi mong rằng thân nhân của liệt sĩ, nhất là các cháu con sẽ phát huy truyền thống gia đình, vượt qua khó khăn, phấn đấu nhiều hơn nữa, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ của mình vào sự nghiệp chung của TP Đà Nẵng”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Công an quận Sơn Trà ra mắt cuốn sách “Các anh đã sống như thế!”, dày 105 trang, gồm năm phần. Là những tình cảm, bài viết, thơ, nhạc, hình ảnh xúc động của người dân, bạn bè, đồng nghiệp… đã viết về hai liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn. Cuốn sách như lời tri ân sâu sắc nhất đối với thân nhân gia đình hai liệt sĩ và là cuốn sách nhắc nhớ anh em, đồng đội tiếp tục sống, làm việc, cống hiến hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân.