Trao 381 suất học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi

NDO - Tối 23/8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Chia sẻ và kết nối” và tuyên dương, trao học bổng cho con công nhân viên chức lao động năm học 2021-2022.
0:00 / 0:00
0:00
Tuyên dương và trao học bổng cho các em học sinh.
Tuyên dương và trao học bổng cho các em học sinh.

Tại buổi Lễ, Liên đoàn Lao động thành phố đã tuyên dương và trao 139 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em là con của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong các cấp Công đoàn trực thuộc. Đây là những học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp thành phố năm học 2021-2022.

Ngoài ra, 175 suất học bổng vượt khó (mỗi suất 500 nghìn đồng) cũng đã được trao, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, kết quả học tập năm học 2021-2022 đạt loại khá trở lên và hạnh kiểm tốt.

Liên đoàn Lao động thành phố còn trao 37 suất học bổng động viên (500 nghìn đồng/suất) dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, trong năm học 2021-2022 đạt kết quả học tập hoàn thành xuất sắc, học sinh giỏi hoặc đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp quận trở lên, có hạnh kiểm tốt.

Trao 381 suất học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi ảnh 1
Tuyên dương và trao học bổng cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố cũng trao tặng 30 suất học bổng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, tổng trị giá 30 triệu đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ.

Dịp này, Ngày hội “Chia sẻ và kết nối” cũng được tổ chức trong 2 ngày, từ 23 đến 24/8 với 155 em đăng ký tham gia. Các em được sinh hoạt theo nhóm với các trò chơi hoạt động tập thể; tham gia sân chơi trải nghiệm khoa học; các trò chơi lớn với chủ đề “đoàn kết là sức mạnh”, tìm hiểu về phương pháp đọc sách, viết thư gửi ba mẹ; trải nghiệm những kỹ năng thực hành xã hội như sơ cấp cứu, thoát hiểm, bảo vệ trong tình huống bất ngờ…

Hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với công tác gia đình, trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, cùng chung tay cải thiện môi trường sống cho trẻ em; khen thưởng, động viên các em con công nhân viên chức lao động vượt khó, vươn lên học giỏi.