Nhà sách 0 đồng chia sẻ cùng 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

NDO - Ngày 7/8, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố, Cung Thiếu nhi thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội "Thầy thuốc trẻ vì đàn em thân yêu” và “Nhà sách yêu thương 0 đồng”.
0:00 / 0:00
0:00
Khám bệnh cho các em thiếu nhi.
Khám bệnh cho các em thiếu nhi.

Hoạt động được thực hiện dành cho 100 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hòa Vang.

Tại ngày hội, các em học sinh được y, bác sĩ tư vấn dinh dưỡng, khám mắt và khám chữa răng miễn phí; cùng tham gia các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó, “Nhà sách yêu thương 0 đồng” cũng mở để các em mua sắm trực tiếp với các mặt hàng: vở trắng, sách kỹ năng, truyện thiếu nhi, các bộ dụng cụ học tập, bút màu, sữa… phù hợp độ tuổi với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Dịp này, Chương trình “Nhà sách yêu thương 0 đồng” còn dành tặng 20 suất học bổng với tổng trị giá 20 triệu đồng dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhà sách 0 đồng chia sẻ cùng 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Các em lựa chọn sách, vở tại nhà sách 0 đồng.

Em Lê Thị Phương Trang (10 tuổi) bị bệnh nặng nên việc học hành của em cũng khó khăn hơn, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo, ba em bán vé số để trang trải cho cuộc sống. Đến với ngày hội, em được nhận những suất quà, lựa chọn cho mình những cuốn vở mới và dụng cụ học tập để chuẩn bị cho năm học mới.

Phương Trang chia sẻ: “Số sách vở và đồ dùng này giúp cho em có được một phần cho năm học, ba mẹ em cũng đỡ được một khoản mua sắm. Em cũng được tặng thêm nhiều sách thiếu nhi rất hay để đọc trong những ngày nghỉ hè”.

“Nhà sách yêu thương 0 đồng” được tổ chức thường xuyên trước thềm năm học mới, qua đó hỗ trợ, động viên các em thiếu nhi có thêm động lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.