Trao 100 bình chữa cháy tặng gia đình khó khăn

UBND phường Tam Thanh phối hợp với Công an thành phố Lạng Sơn tổ chức trao tặng bình chữa cháy cho 100 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tam Thanh. Tại đây, các hộ dân cũng đã được cán bộ công an hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy để xử lý kịp thời sự cố cháy xảy ra, góp phần ngăn không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản.
0:00 / 0:00
0:00

Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng nhẹ

Theo tin từ Sở Công thương tỉnh Lào Cai, hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 10 mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ghi nhận tăng 5,7% so với tháng 9, đạt 3.920,5 tỷ đồng. Tuy nhiên theo đánh giá, giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp so với kỳ vọng, nguyên nhân do các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp lớn trên địa bàn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đơn hàng sụt giảm chưa có dấu hiệu phục hồi, sức cầu yếu, nguyên liệu chất lượng cao giảm, chi phí đầu vào vẫn ở mức cao,... Đặc biệt, những tháng đầu năm 2023 do mực nước của các hồ chứa xuống rất thấp, sông suối cạn nước, khiến các nhà máy thủy điện vận hành khó khăn, sản lượng điện phát lên lưới giảm mạnh so với cùng kỳ.

Trao 100 bình chữa cháy tặng gia đình khó khăn ảnh 1

Nhiều nhà máy thủy điện ở Lào Cai gặp khó khăn do thiếu nước.(Ảnh Viết Vinh)

Phú Thọ tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông

Từ ngày 6-8/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2023-2024 với sự tham dự của 129 giáo viên đến từ 39 trường trung học phổ thông. Các giáo viên dự thi các môn gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Hóa học; thực hành một tiết dạy và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy bộ môn. Hội thi nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong nhà trường, tạo động lực, cơ hội cho giáo viên thực hiện tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ...

Đầu tư gần 40 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường liên xã

UBND huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) vừa phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Bảo Cường-Đồng Thịnh-Định Biên, với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng (từ nguồn vốn được tỉnh phân cấp, ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác). Theo thiết kế, đoạn tuyến được cải tạo, nâng cấp có tổng chiều dài gần 7 km, chiều rộng nền đường 6m, chiều rộng mặt đường 4m, lề đường mỗi bên rộng 1m, mặt đường được đổ bê-tông dày 20 cm. Công trình đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp VI; thời gian thực hiện từ cuối năm 2023 đến năm 2025.

Tiếp nhận 390 đơn vị máu

Tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Tam Đường tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Ngày Quốc tế tình nguyện 5/12”. Đây là lần thứ hai trong năm 2023, Chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức tại huyện. Lần này, chương trình đã thu hút hơn 500 cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn đăng ký tham gia. Kết thúc chương trình đã tiếp nhận được 390 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trao 100 bình chữa cháy tặng gia đình khó khăn ảnh 2

Người dân viết phiếu tình nguyện hiến máu. (Ảnh Thu Minh)

Gần 30 học viên được tập huấn kỹ thuật dệt thổ cẩm

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) vừa phối hợp với Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tổ chức tập huấn Kỹ thuật dệt thổ cẩm cho Hợp tác xã dệt thổ cẩm Lâm Bình. Lớp tập huấn kỹ thuật dệt thổ cẩm với sự tham gia của gần 30 học viên. Dưới sự chỉ dẫn của giảng viên là Nghệ nhân dệt thổ cẩm Vi Thị Thuận (Hòa Bình), các học viên được tập huấn những kỹ thuật cơ bản của dệt thổ cẩm như: Quay sợi, mắc khung, tạo hoa văn, dệt vải, tạo sản phẩm… Đây là một trong các nội dung của Dự án Chương trình phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).