Nhà đấu giá Christie vừa đưa ra 35 tác phẩm danh giá trong khoảng thế kỷ 20 và 21. Hai trong số đó đạt mức giá lên tới 140 triệu USD. Kỷ lục cũ thuộc về bức “Pointing Man” của danh họa Giacometti với 141,3 triệu USD, được giữ vững trong vòng 10 năm.
Mười nhà sưu tầm trong hàng đầu tham gia cuộc bán đấu giá được Christie giữ kín danh tính, trong đó có cả người mua bức họa kỷ lục của Picasso. Các nguồn tin chính thức cho biết, có một nhóm các nhà sưu tầm mới tham gia vào thị trường khoảng 5 năm trở lại đây, và luôn luôn chiếm những vị trí hàng đầu.
Jussi Pylkkanen, chủ tịch toàn cầu của nhà đấu giá Christie nói: “Chúng tôi đã bước vào thời kỳ mới của thị trường nghệ thuật. Các nhà sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới cạnh tranh trong các hạng mục nghệ thuật đỉnh nhất, đưa ra các mức giá mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ”.
Bức họa được bán với giá cao thứ nhì sau bức của Picasso là “Three Studies of Lucian Freud” của Francis Bacon, trị giá 142,2 triệu USD.
Bức “Les Femmes d'Alger (Version O)” mô tả một phụ nữ nông dân bán khỏa thân, với lối vẽ trừu tượng trên chất liệu sơn dầu. Đây là một trong 15 tác phẩm mà danh họa sáng tác dựa trên cảm hứng từ các chữ cái từ A đến O.
Sau thời gian chững lại kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thị trường nghệ thuật đã trở lại đỉnh cao với hàng loạt cú bùng nổ không được báo trước, do các nhà sưu tầm siêu giàu với hàng núi tiền mặt điều khiển.