NDĐT - Một kho thuốc lá ngoại nhập lậu số lượng gần 60.000 gói đã bị Đội quản lý thị truờng 5A phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ sáng nay, 15-1.
Vào lúc 8 giờ sáng, tại phía trước nhà số 750/1/16 đuờng Nguyễn Kiệm, phuờng 4, quận Phú Nhuận, Đội quản lý thị truờng số 5A phát hiện bắt quả tang ông Lê Thanh Hồng đang chất lên chiếc xe gắn máy biển số 51U1 – 9520 một bao lớn bên trong có 100 cây (1000 gói) thuốc lá ngoại nhập lậu. Khi bị yêu cầu kiểm tra, ông Hồng khai nhận, số thuốc lá trên là của bà Ngô Thị Mận, sinh năm 1958, thuờng trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tạm trú tại phuờng 4, quận Phú Nhuận, thuê ông chở từ địa chỉ trên đến chợ đầu mối thuốc lá đuờng Trần Quốc Toản, quận 3. Từ tháng 9-2007 đến nay, mổi ngày ông Hồng đều chở ba, bốn chuyến thuốc lá cho bà Mận với tiền công mỗi chuyến là 10.000đ.
Khám xét nhà số 750/1/16 Nguyễn Kiệm, các cơ quan chức năng thu giữ 57.850 gói thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu JET.
Nhà 750/1/16 Nguyễn Kiệm do bà Nguyễn Thị Phượng là chủ, con gái bà Mận là Đặng Thị Trâm thuê nguyên căn nhà làm văn phòng Công ty TNHH Thuơng mại và Dịch vụ Hàng hải Thiên Bảo. Tuy nhiên đây thực chất là nơi bà Mận dùng làm kho chứa thuốc lá ngoại nhập lậu.
Tại hiện truờng, bà Mận khai nhận: “Toàn bộ số thuốc lá ngoại trên là mua trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc”.
Ông Nguyễn Văn Bách, Đội truởng Đội quản lý thị truờng 5A cho biết, “ Bà Mận là người buôn bán thuốc lá lâu năm. Sau khi tập kết thuốc lá nhập lậu từ các tỉnh biên giới về kho, hằng ngày bà Mận thuê người vận chuyển từng chuyến nhỏ lẻ đến hai chợ đầu mối thuốc là lớn trong thành phố là Trần Quốc Toản và Học Lạc (quận 5) để tiêu thụ”.
Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hảnh vi buôn lậu của các đối tuợng liên quan để xử lý theo pháp luật.