-Năm nay, em chủ động chọn xe khách liên tỉnh để về quê ăn Tết chứ không trông chờ vào tàu hỏa như những năm trước nữa. Anh Tiến, kỹ sư xây dựng giao thông, quê Nghệ An nói có năm lý do để anh đi đến quyết định này: Thứ nhất, việc mua vé tàu Tết ở ga Sài Gòn ngày càng khó khăn; thứ hai, các chủ xe khách đường dài đã có ý thức đầu tư những loại xe mới, đạt tiêu chuẩn quy định, rộng rãi, tiện nghi; thứ ba, việc mua vé xe khách khá dễ dàng, thuận lợi, muốn mua vé trước, mua vé đi ngay trong ngày cũng được đáp ứng; thứ tư, giá vé xe khách rẻ hơn vé tàu hỏa; thứ năm, xe khách về đích sớm hơn và gần nhà hơn.
Ðúng như anh Tiến nói, năm nay, rất nhiều người chọn xe ô-tô khách làm phương tiện về quê ăn Tết, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp tập trung và học sinh, sinh viên các trường đại học. Theo nhận định của Sở Giao thông công chính TP Hồ Chí Minh, lượng khách về quê ăn Tết bằng phương tiện ô-tô khách xuất phát từ các bến xe ở TP Hồ Chí Minh sẽ lên đến 910 nghìn lượt người, tăng khoảng từ 8 đến 10% so với dịp Tết năm ngoái.
Năm bến xe liên tỉnh phục vụ khách đi đường dài gồm: Miền Ðông, Miền Tây, Chợ Lớn, An Sương và Ngã tư Ga. Bến xe có lượng hành khách đông nhất là Miền Ðông, với hơn 517 nghìn lượt người, trong đó ngày 27 Tết sẽ lên tới gần 67 nghìn lượt khách. Kế đến là Bến xe Miền Tây với gần 290 nghìn lượt khách.
Phó Giám đốc Sở Giao thông công chính TP Hồ Chí Minh Dương Hồng Thanh cho biết, thành phố sẽ huy động 2.571 đầu xe của các doanh nghiệp trong thành phố, cộng thêm 2.904 đầu xe của doanh nghiệp các tỉnh, hình thành lực lượng vận tải hành khách phục vụ Tết Ðinh Hợi lên đến 5.475 xe.
Ðặc biệt, Sở Giao thông công chính đã điều 400 xe buýt từ Công ty xe khách Sài Gòn và 150 xe buýt từ Liên hiệp HTX vận tải thành phố cho Bến xe Miền Ðông và Bến xe Miền Tây để tăng cường xe chạy đường dài, phục vụ bà con về quê ăn Tết. Thời gian tập trung phục vụ là mười ngày trước Tết và mười ngày sau Tết. Cụ thể, từ ngày 7-2 đến ngày 26-2. Riêng Bến xe Miền Ðông, thời gian phục vụ Tết có thể sớm hơn từ năm đến mười ngày.
Về giá vé, các đơn vị vận tải đã thỏa thuận phụ thu thêm ngoài giá vé (bù vào chiều không có khách khi quay lại) là 60%, 40% và 20%: xuất phát từ Bến xe Miền Ðông, Bến xe Ngã tư Ga đi các tỉnh phía bắc, Tây Nguyên, miền trung và miền đông, tùy theo tuyến và ngày đi. Thí dụ, một vé xe khách từ Bến xe Miền Ðông đi Hà Nội ngày thường với xe chất lượng cao là 380 nghìn đồng thì vào những ngày cao điểm (từ 22 Tết đến 29 Tết) phụ thu 60% giá vé, tổng cộng là: 600 nghìn đồng. Nếu khách đi xe thường thì ngày Tết giá vé chỉ 430 nghìn đồng.
Theo kế hoạch, Bến xe Miền Ðông bán vé trước bắt đầu từ ngày 19-1 đến hết ngày 12-2, tại một địa điểm duy nhất ở bến xe, với bốn quầy bán vé trước và 30 quầy bán vé đi ngay trong ngày. Bến xe Miền Tây bán vé trước từ ngày 28-1 đến hết ngày 11-2 tại các quầy ở bến xe và tại quầy vé Tân Thạnh, Bến xe Chợ Lớn. Ðáng chú ý, năm nay, các bến xe chủ động mang vé đến bán trước tại các khu công nghiệp, khu nhà ở của công nhân và các ký túc xá của sinh viên các trường đại học để tiết kiệm thời gian đi lại của khách.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Ðông Nguyễn Ngọc Thừa giải thích thêm: Ðể chủ động chống ùn tắc xe trong bến vào những ngày cao điểm, Bến xe Miền Ðông đã chủ động đề xuất với các ban, ngành chức năng và chính quyền quận Bình Thạnh cho sử dụng tạm thời bốn điểm tập kết xe trước khi được điều ra bến.
Ðó là: Ðoạn đường Chu Văn An dài 800 m, thuộc phường 26, quận Bình Thạnh; đường 30 m và đường nội bộ phường 13, quận Bình Thạnh; đường Nơ Trang Long nối dài và các đường nội bộ; bãi đậu xe chờ số 520 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Ðức. Ngoài ra, đối với số khách mua vé tập thể là cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên ở các khu công nghiệp, khu dân cư, ký túc xá đã mua vé trước... các doanh nghiệp vận tải sẽ cho xe đến đón khách không qua bến xe để giảm bớt mật độ xe trong bến.
Ðể hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải làm tốt công tác phục vụ hành khách trong dịp Tết, bắt đầu từ ngày 20-1, lực lượng phối hợp bao gồm thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông và công an các phường tiến hành truy quét các loại xe dù, xe quá hạn sử dụng.
Những xe này thường đậu "lén" tại các bến "cóc" trái phép, tại các đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Ðề Thám và các khu vực: Chợ An Ðông, phường 10, phường 15, quận Tân Bình, chung quanh các bến xe: Miền Ðông, Miền Tây... Ðể giúp các tỉnh giải tỏa khách sau Tết, ngành giao thông TP Hồ Chí Minh còn chủ động chuẩn bị 98 xe điều động xuống Cần Thơ và 60 xe ở lại các tỉnh qua Tết để chờ chở khách về thành phố.
Tuy nhiên, do lượng hành khách và lượng xe tăng đột biến trong một số ngày cao điểm, các đơn vị tham gia đợt phục vụ này, nhất là các bến xe: Miền Ðông, Miền Tây, một mặt phải làm tốt công tác điều hành xe, quản lý trong bến, mặt khác phải tổ chức bộ phận hướng dẫn khách đến quầy bán vé và ra đúng bãi, lên đúng xe một cách lịch sự, văn minh, không để xảy ra tình trạng cò mồi, lôi kéo khách, lừa đảo, lấy cắp hành lý của khách, gây mất trật tự, an toàn ở bến xe. Có như vậy, xe khách mới thật sự trở thành phương tiện giao thông đáng tin cậy phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết.