TP Hồ Chí Minh : Tái tạo thành công thực quản bằng ruột già

Tin từ BV Nhi đồng I- TP Hồ Chí Minh  ngày 5-1 cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại BV này đã tái tạo thành công một trường hợp bị teo thực quản bẩm sinh (TTQBS) bằng chính ruột già của bệnh nhi.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 2 giờ 30 phút. Các bác sĩ đã sử dụng một đoạn ruột già để nối từ thực quản cổ đến dạ dày. Sau phẫu thuật, bệnh nhi có thể ăn bằng đường miệng như các trẻ bình thường thay vì phải bơm thức ăn đã xay nhuyễn vào dạ dày thông qua ống cao-su được đặt ngay phía trước bụng.

Được biết, bệnh nhi là bé trai tên N. H. T sinh non lúc 33 tuần tuổi. Sau sinh, bé luôn bị sặc khi bú và miệng lúc nào cũng sùi“bọt cua”. Nhờ được chăm sóc tích cực, sau bốn tháng điều trị, bé T. đã qua cơn nguy kịch và tăng cân từ 2.100g lên 5.300g, đủ điều kiện để bước vào một cuộc đại phẫu.

Theo các bác sĩ ở khoa Ngoại, TTQBS là một dị tật nặng của đường tiêu hóa, chiếm khoảng 1/4.500 trẻ sơ sinh. Sinh non và mẹ bị đa ối là biểu hiện thường thấy ở trẻ bị dị tật này. Trẻ bị teo thực quản thường có biểu hiện đặc trưng ngay sau sinh là bị sùi “bọt cua” do không thể nuốt nước bọt. Các trường hợp có kèm lỗ dò bẩm sinh thì có biểu hiện viêm phổi do hít phải nước bọt và dịch axit từ đường tiêu hóa. Dạng viêm phổi này rất khó điều trị và tỷ lệ tử vong rất cao.  

Có thể bạn quan tâm