TP Hồ Chí Minh hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Chiều 25/8, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố cho biết, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh cuộc họp báo.
Toàn cảnh cuộc họp báo.

Theo đó, gói hỗ trợ khoảng 470 tỷ đồng dành cho năm đối tượng: Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp; lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp; Tổ Covid cộng đồng; lực lượng tình nguyện viên được thành phố huy động tham gia phòng, chống dịch và lực lượng tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho TP Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Đức Hải cho biết thêm, đến nay, Trung tâm An sinh thành phố đã vận động được hơn 1.861.000 túi quà an sinh (300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…), đã chuyển 492.076 phần quà về các địa phương để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Từ nay đến ngày 6/9,  dự kiến sẽ chuyển hết phần còn lại. Thành phố tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị cho đủ 2 triệu túi an sinh. 

Thông qua Chương trình SOS của Trung tâm An sinh thành phố (Tổng đài 1022), đã hỗ trợ 1.176 phần quà. Cụ thể, phản ánh nhiều lần chưa được giải quyết là 579 phần quà; qua Tổng đài Mặt trận và đường dây nóng là 597 phần; những hộ có trẻ nhỏ mỗi hộ được hỗ trợ thêm 5 lốc sữa, tổng số 1.190 lốc sữa đã được hỗ trợ cho các địa phương. 

Từ 18 giờ ngày 23/8 đến 18 giờ 24/8, thành phố đã lấy 317.389 mẫu xét nghiệm, trong đó có 7.025 mẫu đơn và 5.235 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 265.478 mẫu. Đối với công tác tiêm chủng, tổng số mũi vaccine đã được thành phố triển khai tiêm đến ngày 24/8 là 5.568.991; trong đó tổng số mũi 1 là 5.346.793, mũi 2 là 222.198, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 561.934.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho biết, qua đánh giá việc thực hiện xét nghiệm tại các quận, huyện, trong hai ngày 23/8 và 24/8, thành phố thực hiện test nhanh hơn 500.000 người. Như vậy, năng lực xét nghiệm nhanh của thành phố tăng cao. “Hy vọng đến hết ngày hôm nay tỷ lệ xét nghiệm sẽ đạt tiêu chuẩn để  xác định lại khu vực, đánh giá được vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ trên bản đồ Covid thành phố”, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết thêm.