TP Hồ Chí Minh cấm trồng 16 loại cây trên đường phố

Trúc đào sẽ bị cấm trồng
tại TP Hồ Chí Minh.
Trúc đào sẽ bị cấm trồng tại TP Hồ Chí Minh.

16 loại cây gồm: bã đậu, bàng, bàng nước, bồ kết, bồ hòn; cao-su; cô-ca cảnh da, sung; đủng đỉnh, gòn, mã tiền, me keo, sưng Nam Bộ, son lu ; thông thiên; trúc đào, xiro. Nguyên nhân chính là những loài cây này có độc tố, gây cản trở cho người, phương tiện và công trình.

Ngoài ra, có 14 loài cây hạn chế trồng trên vỉa hè và dãy phân cách đường phố vì là các loài cây ăn quả, có mùi gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường, hạn chế trồng nơi công cộng, chỉ được phép trồng theo quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chuyên ngành cây xanh hoặc dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm: bạch đàn (các loại); dừa; gáo trắng; gáo tròn; keo lá tràm; keo tai tượng, keo lai; lọ nồi, đại phong tử; lòng mức lông; lòng mức, thừng mức; mò cua, sữa; trôm hôi, trứng cá và các loài cây ăn trái.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 - 3 -2007.

TP Hồ Chí Minh hiện có 1.130 tuyến đường, trong đó 338 tuyến (khoảng 90 km) không có cây xanh. Tỷ lệ cây xanh đô thị tính bình quân trên đầu người tại các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là 0,2 m2 /người, các quận huyện khác khoảng 1,5 m 2 /người, thấp hơn so với các thành phố khác trên thế giới như: Los Angeles (Mỹ): 154 m2/người, Mátxcơva (Nga): 11 m2/người, Luân Đôn (Anh): 9 m2/người...

Có thể bạn quan tâm