Tonga nâng cảnh báo hàng không do hoạt động của núi lửa ngầm Home Reef

Nhà chức trách Tonga ngày 7/10 đã nâng mức cảnh báo hàng không khi núi lửa ngầm Home Reef của nước này phun trào tro bụi tổng cộng 23 lần trong 2 ngày qua.
0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh vệ tinh Home Reef. (Ảnh: rnz.co.nz)
Hình ảnh vệ tinh Home Reef. (Ảnh: rnz.co.nz)

Theo thông báo, Tonga đã điều chỉnh cảnh báo từ màu vàng lên màu cam. Điều này đồng nghĩa các hãng hàng không cần cẩn trọng khi bay qua vùng trời trên núi lửa.

Trang tin Matangi Tonga Online dẫn thông báo của Cơ quan địa chất Tonga (TGS) cho biết đã phát hiện tro bụi ở độ cao 3km, trong phạm vi 5km về phía đông nam của núi lửa.

Theo ghi nhận của TGS, đảo Home Reef liên tục mở rộng trong 25 ngày kể từ khi núi lửa này phun trào dung nhan kể từ ngày 10/9 vừa qua. Tính đến ngày 5/10, tổng diện tích bề mặt hòn đảo lên tới 6ha. Hòn đảo cao hơn từ 15-18m so với mặt nước biển.

Trước đó, ngày 27/9, cơ quan chức năng Tonga đã hạ mức cảnh báo hàng không từ màu cam xuống màu vàng khi các đám mây tro bụi, được hình thành do hoạt động của núi lửa, giảm và mỏng đi trong phạm vi 1km vào ngày 29/9.

TGS đang đặc biệt theo dõi hoạt động của ngọn núi lửa này sau khi núi lửa ngầm Hunga Tonga-Hunga Ha'apai "thức giấc", gây sóng thần hồi tháng 1/2022 và dẫn tới thảm họa nhân đạo đối với gần 100.000 người sống ở quốc đảo Tonga.