Quang cảnh phiên họp chiều 22/2. (Ảnh: DUY LINH)

Các nội dung được xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của năm 2024, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài; qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cả nhiệm kỳ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Sáng 4/1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher cùng đoàn công tác về công tác xây dựng tài liệu lịch sử Quốc hội; tổng hợp tư liệu về quan hệ giữa Quốc hội hai nước.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên chất vấn sáng 6/11. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội

Về một số vấn đề đặt ra sau giám sát, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, công tác giám sát lại cần được tiếp tục triển khai để bảo đảm các nghị quyết của Quốc hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; đánh giá được sự chuyển biến so với yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong các nghị quyết của Quốc hội.
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức bốn phiên họp trong quý III

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo về dự kiến các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý III/2023. Dự kiến trong Quý III/2023 (từ tháng 7 đến tháng 9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức ba phiên họp thường kỳ và một phiên họp chuyên đề pháp luật.
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Quốc hội dự kiến thực hiện 4 chuyên đề giám sát năm 2023

Trong số 4 chuyên đề giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội xem xét, quyết định, có nội dung ‘huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng’; và ‘thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021’.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc. (Ảnh: DUY LINH)

Tổ chức tốt Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bảo đảm chất lượng, tiết kiệm thời gian

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo kết luận về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với những đề xuất được nêu trong Báo cáo và đề nghị các cơ quan cần tập trung cao độ, rà soát kỹ lưỡng các nội dung kỳ họp nhằm vừa bảo đảm chất lượng, vừa rút ngắn tối đa thời gian để tổ chức thành công kỳ họp.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 11/1/2022 theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 1 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội sẽ chọn 4 trong 5 nhóm vấn đề để tiến hành chất vấn. Ảnh: LINH NGUYÊN

Quốc hội chọn 4 trong 5 nhóm vấn đề để tiến hành phiên chất vấn

Trong 5 nhóm vấn đề được xin ý kiến, các đại biểu Quốc hội sẽ chọn ra 4 nhóm vấn đề để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến diễn ra vào các ngày 10, 11 và sáng ngày 12/11. Tương ứng, Quốc hội sẽ chọn 4 trong 5 Bộ trưởng (các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương) để chất vấn.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định công tác chuẩn bị AIPA-42 bảo đảm an toàn nhất

Trao đổi với các phóng viên, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được bảo đảm an toàn cao nhất cho Đoàn Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA-42 theo các quy định của Bộ Y tế và TP Hà Nội.

Tạo tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Tạo tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Ngày 29/7, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ra Thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Như vậy, sau 9 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ nhất đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình theo đúng mục tiêu đề ra.