Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines ngày càng phát triển mạnh mẽ

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hai Nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp; cùng phối hợp xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2025-2030.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón.

[Ảnh] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr

Sáng 30/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân, thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29-30/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr tại lễ đón. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phu nhân

Sáng 30/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phu nhân, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29-30/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân.
Phó Chủ tịch nước tại Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Philippines.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Philippines

Sáng 30/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Ngài Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Tổng thống Philippines nhiệm kỳ 2022-2028, được tổ chức trọng thể tại thủ đô Manila.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos.(Ảnh: AFP/TTXVN)

Thư mừng ông Ferdinand Romualdez Marcos được bầu làm Tổng thống Philippines

Nhân dịp ông Ferdinand Romualdez Marcos chính thức được bầu làm Tổng thống và bà Sara Duterte làm Phó Tổng thống nước Cộng hòa Philippines, ngày 25/5/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng tới ông Ferdinand Romualdez Marcos; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi thư mừng tới bà Sara Duterte.