Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo tại Cung điện Quốc gia ở thành phố Mexico, Mexico. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Mexico–Mỹ họp bàn an ninh: Ưu tiên phối hợp, tránh căng thẳng thương mại

Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, cho biết bà sẽ thảo luận với Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem về hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh vào ngày 28/3. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực tăng cường phối hợp nhằm ứng phó với các thách thức an ninh khu vực và kiểm soát biên giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hệ thống giáo dục Mỹ đứng trước bước ngoặt lịch sử

Hệ thống giáo dục Mỹ đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Với sắc lệnh hành pháp mới của Tổng thống Donald Trump nhằm giải thể Bộ Giáo dục , tương lai của hàng triệu học sinh, sinh viên Mỹ đang trở thành tâm điểm tại “xứ cờ hoa”. Quyết định này nếu được Quốc hội Mỹ thông qua không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi về chính sách, mà còn có thể định hình lại toàn bộ cách giáo dục Mỹ vận hành trong những năm tới.
Các sản phẩm rượu vang được trưng bày tại hội chợ Wine Vision by Open Balkan (Ảnh: Tân Hoa xã)

Thế cờ khó giải của châu Âu

Các chính sách mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt châu Âu vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Từ nguy cơ bị gạt ra lề trong giải quyết xung đột Nga-Ukraine cho đến sự lạnh nhạt trong mối quan hệ với Mỹ, các vấn đề xảy ra dồn dập khiến châu Âu nhận ra rằng, đã đến lúc cần đóng vai trò chủ động hơn trong cấu trúc an ninh khu vực thay vì phụ thuộc vào "chiếc ô an ninh" của Washington, dù điều này không dễ thực hiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Mỹ cắt giảm quy mô một số cơ quan liên bang

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thu hẹp quy mô cơ quan chủ quản của Ðài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cùng 6 cơ quan liên bang khác, gồm Cơ quan hòa giải liên bang, Trung tâm quốc tế Woodrow Wilson, Viện bảo tàng và dịch vụ thư viện, Hội đồng liên ngành về người vô gia cư của Mỹ, Quỹ tài chính phát triển cộng đồng, Cơ quan phát triển kinh doanh thiểu số.
Công nhân làm việc tại một cơ sở khai thác dầu ở Basra, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu 2025: OPEC sẽ lựa chọn thế nào trước chính sách của ông Donald Trump

Bên cạnh những biến động kéo dài từ năm 2024, giá dầu trong năm 2025 được dự báo sẽ bị chi phối mạnh mẽ bởi các chính sách của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và phản ứng của các nước thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để duy trì lợi thế trong chuỗi cung ứng dầu toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Căng thẳng thương mại liên quan các biện pháp áp thuế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký bản ghi nhớ đề nghị áp dụng thuế quan "công bằng và có đi có lại" đối với tất cả các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Bản ghi nhớ yêu cầu Howard Lutnick, người được đề cử làm Bộ trưởng Thương mại, và Jamieson Greer, đại diện thương mại toàn cầu của Mỹ, trong vòng 180 ngày đưa ra báo cáo đánh giá đối với từng quốc gia xem liệu biện pháp khắc phục có cần thiết để bảo đảm quan hệ thương mại có đi có lại hay không.
Thủ đô Moscow của Liên bang Nga hiện đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 2. Ảnh: Reuters

Mỹ có gần 8 triệu ca bệnh Covid-19, châu Âu đối mặt đợt lây nhiễm thứ 2

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 8 giờ sáng ngày 12-10 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 37,74 ca bệnh Covid-19, trong đó có 1.081.246 ca tử vong và hơn 28,34 triệu bệnh nhân hồi phục, tuy nhiên vẫn còn khoảng 1% số bệnh nhân Covid-19 đang phải điều trị tích cực.