ND - Tổng thống theo đường lối cánh tả Ecuador Rafael Correa đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai với cam kết tiếp tục đẩy nhanh cuộc cách mạng chủ nghĩa xã hội do ông khởi xướng nhằm thúc đẩy phát triển, đồng thời đem lại sự công bằng xã hội tại quốc gia Nam Mỹ này.
Phát biểu trong lễ nhậm chức tại QH Ecuador với sự chứng kiến của mười trong số 12 tổng thống thuộc Liên minh Các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), Tổng thống R.Correa nêu bật những cam kết tranh cử được chính phủ của ông thực hiện trong những năm qua, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu cải tổ hiến pháp theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), trong đó ưu tiên lợi ích của nhóm người nghèo. Ông nhấn mạnh "cuộc cách mạng" mà Ecuador đang tiến hành là cuộc cách mạng của những người bị áp bức và cuộc cách mạng này là "không thể đảo ngược và không ai có thể ngăn chặn". Tổng thống Correa khẳng định, sẽ không từ bỏ mục tiêu xây dựng đất nước theo đường lối XHCN nhằm đưa Ecuador trở thành nước công bằng, bình đẳng, phát triển và không phân biệt chủng tộc.
Về đối ngoại, nhà lãnh đạo 46 tuổi này nêu rõ, Ecuador tiếp tục chủ trương tăng cường liên kết đa phương và đẩy mạnh hội nhập Mỹ la-tinh, nhất là với các nước thành viên UNASUR và Liên minh Bolivia cho châu Mỹ (ALBA).
Ông Correa nhậm chức lần đầu hồi tháng 1-2007 và tái đắc cử trong cuộc bầu cử sớm được tổ chức tháng 4 vừa qua theo quy định của hiến pháp mới. Ông là Tổng thống được lòng dân nhất tại Ecuador kể từ khi nền dân chủ được khôi phục tại quốc gia Nam Mỹ này hồi cuối những năm 70 của thế kỷ trước, với các chính sách như tăng gấp ba ngân sách dành cho giáo dục và y tế, tăng gấp đôi trợ cấp cho các bà mẹ phải nuôi con một mình lên 30 USD/tháng, thực hiện các chương trình hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ và người dân muốn xây nhà riêng. Hiến pháp mới cho phép ông tái tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện nay vào năm 2013.
Nhật Bản trước thềm bầu cử Hạ viện
Các chính đảng ở Nhật Bản đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hạ viện ở nước này, dự kiến tổ chức vào ngày 30-8 tới. Cuộc bầu cử diễn ra trong lúc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối mặt tình trạng suy thoái do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, trong khi các chính sách ở trong nước gần như rơi vào trạng thái "tê liệt" do những bất đồng giữa các phe phái chính trị. Thủ tướng Nhật Bản T.A-xô, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, và ông Y.Ha-tô-i-a-ma, Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập, đã tranh luận trực tiếp trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện. Ðây là cuộc tranh luận lần đầu giữa hai đối thủ chính trị này kể từ khi Thủ tướng A-xô quyết định giải tán Hạ viện ngày 21-7 vừa qua.
Trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút, Thủ tướng A-xô chỉ trích sự mập mờ của DPJ trong việc bảo đảm nguồn tài chính để thực hiện những cam kết đưa ra trong cương lĩnh tranh cử, đồng thời tỏ ý hoài nghi về năng lực điều hành chính phủ của DPJ. Trong khi đó, ông Ha-tô-i-a-ma phê phán chính phủ do LDP lãnh đạo không tiến hành cải cách hành chính một cách quyết liệt và đẩy Nhật Bản rơi vào tình trạng nợ nần. Ông Ha-tô-i-a-ma cũng khẳng định, DPJ sẽ bảo đảm tốt nguồn tài chính cho việc thực hiện các chính sách mà đảng này đưa ra bằng cách điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách và cắt giảm chi tiêu công. Theo ông, nếu DPJ lên nắm quyền sẽ không tìm cách tăng thuế tiêu dùng ít nhất là trong nhiệm kỳ bốn năm đầu. Ông cũng khẳng định, DPJ sẽ không lập tức thay đổi mọi chính sách đối ngoại và an ninh của chính phủ tiền nhiệm. Ðây được coi là sự thay đổi lập trường của DPJ, bởi trước đó đảng này luôn phản đối phần lớn các chính sách của liên minh cầm quyền do LDP lãnh đạo.
Theo giới phân tích cũng như các kết quả thăm dò dư luận Nhật Bản gần đây, nhiều khả năng DPJ sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và LDP sẽ mất vai trò lãnh đạo đất nước mà đảng này đã nắm giữ gần như liên tục suốt 55 năm qua.
Quan hệ Venezuela - Columbia căng thẳng
Tổng thống Venezuela U.Cha-vết cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột với nước láng giềng Columbia do thỏa thuận quân sự mới đây giữa Bô-gô-ta và Washington đang đe dọa an ninh của Ca-ra-cát. Ông Cha-vết nhấn mạnh, nếu nguy cơ trên trở thành hiện thực, Venezuela sẽ đáp trả bằng hành động quân sự chứ không bằng con đường ngoại giao. Ông Cha-vết cho rằng, những cáo buộc mới đây của Chính phủ Columbia về việc Venezuela cung cấp vũ khí cho Lực lượng vũ trang cách mạng Columbia (FARC) chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận về việc Bô-gô-ta sẽ cho quân đội Mỹ đồn trú tại bảy căn cứ trên lãnh thổ Columbia.
Nhà lãnh đạo Venezuela đã quyết định đình chỉ quan hệ với Columbia, chấm dứt chương trình bán dầu giá ưu đãi với mức từ 50.000 - 120.000 thùng dầu/tháng cho Bô-gô-ta, hủy bỏ đơn đặt hàng mua 10.000 ô-tô của Columbia và chuyển sang mua số ô-tô này từ Argentina.
Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) đã quyết định tổ chức hội nghị cấp cao bất thường tại Argentina vào ngày 27-8 tới, thảo luận về quyết định của Columbia cho phép Mỹ mở căn cứ quân sự ở nước này. Ðề xuất tổ chức hội nghị trên được Tổng thống Cha-vết đưa ra tại hội nghị cấp cao UNASUR lần thứ ba vừa diễn ra ở Thủ đô Ki-tô của Ecuador. Hầu hết các quốc gia tham dự hội nghị đều bày tỏ lo ngại trước quyết định trên của Bô-gô-ta, đồng thời kịch liệt phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực. Tổng thống Cha-vết cho rằng, thỏa thuận nói trên giữa Bô-gô-ta và Washington sẽ gây ra một cuộc chiến tranh tại Nam Mỹ.
Trong khi đó, tại Ecuador, lực lượng vũ trang nước này bắt đầu triển khai cuộc tập trận kéo dài một tháng có tên "Chiến dịch quy mô lớn" với sự tham gia của khoảng 1.700 binh sĩ thuộc ba quân chủng hải, lục và không quân tại tỉnh Ê-xmê-ran-đát, giáp Columbia, với mục đích diễn tập chống các nhóm buôn lậu vũ khí, ma túy, nhiên liệu và các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ecuador và Columbia trở nên căng thẳng do Bô-gô-ta chuẩn bị ký thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng bảy căn cứ quân sự tại nước này, và đưa ra nhiều tuyên bố chống Ki-tô.