Tuần trước, Tổng thống Cô-lôm-bi-a M.Xan-tốt đã phải triển khai quân đội ở thủ đô Bô-gô-ta để ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực bùng phát làm ít nhất hai người chết và đẩy nhiều khu vực ở thủ đô chìm trong hỗn loạn. Nguyên nhân là do nông dân tại nhiều địa phương trong cả nước tiến hành biểu tình, phản đối các chính sách nông nghiệp của chính phủ, nhất là các hiệp định tự do thương mại giữa Cô-lôm-bi-a với Mỹ và châu Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành nông nghiệp của nước này khi mở cửa thị trường cho nông sản nhập khẩu giá rẻ.
* Theo AFP, ngày 2-9, Chính quyền Bra-xin và Mê-hi-cô đã yêu cầu Mỹ giải thích về các cáo buộc cho rằng, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi Tổng thống của hai nước này. Trước đó, căn cứ tài liệu tối mật do cựu nhân viên của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) E.Xnâu-đơn cung cấp cho một nhà báo Mỹ đang định cư tại Bra-xin, báo chí của Bra-xin tiết lộ, Tổng thống Bra-xin Ð.Rút-xép và người đồng cấp Mê-hi-cô E.Ni-ê-tô đã từng bị NSA theo dõi. Theo đó, NSA bị cáo buộc đã tiến hành truy cập toàn bộ mạng lưới truyền thông của Tổng thống và nhân viên của mình, gồm cả điện thoại, in-tơ-nét và mạng xã hội.
Phản ứng trước thông tin này, Tổng thống Bra-xin Ð.Rút-xép đã triệu tập các cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của nhiều quan chức chính phủ, nhằm thảo luận việc tiến hành điều tra vụ bê bối trên. Bộ Ngoại giao Bra-xin đã triệu Ðại sứ Mỹ T.San-nơn đến để yêu cầu làm rõ vụ việc và nhấn mạnh rằng, đây là hành động vi phạm không thể chấp nhận và không cho phép đối với chủ quyền Bra-xin. Truyền thông Bra-xin cho biết, Tổng thống Ð.Rút-xép đang cân nhắc khả năng hoãn hoặc thậm chí hủy chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào ngày 23-10 tới. Trong khi đó, ngày 2-9, Bộ Ngoại giao Mê-hi-cô cũng đã triệu Ðại sứ Mỹ tới và yêu cầu điều tra về các cáo buộc NSA theo dõi Tổng thống Mê-hi-cô P.Ni-ê-tô.