Tổng thống CH Trung Phi Phrăng-xoa B.I-ăng-gu-vông-đa thăm chính thức Việt Nam

Cùng đi với Tổng thống Phrăng-xoa B.I-ăng-gu-vông-đa và Phu nhân, có:  Ông Ăng-toan Gam-bi, Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Pháp ngữ; bà Bê-a-tờ-rít Ơ-pay, Bộ trưởng Công thương; ông I-u-xu-pha Y.Măng-giô, Bộ trưởng đặc trách bên cạnh Bộ trưởng Phát triển nông thôn và Nông nghiệp, phụ trách chăn nuôi và sức khỏe vật nuôi; ông Giô-dép C.Cu-am-ba, Cố vấn Ðối ngoại, Ðại diện thường trực của Tổng thống tại khối Pháp ngữ; bà Mác-lin M.Rô-da-lem, Cố vấn Kinh tế tại Phủ Tổng thống; ông Giăng U.Xa-kô, Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Trung Phi tại Pháp; ông Sê-cu U-xu-man, Chuyên gia Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.

Tổng thống Phrăng-xoa B.I-ăng-gu-vông-đa sinh ngày 14-10-1946 tại Ga-bông. Ông từng là học viên Trường đại học Chiến tranh tại Pa-ri, Pháp; được tặng  nhiều huân, huy chương dân sự, quân đội, thể thao của châu Phi, châu Âu, LHQ và CH Trung Phi. Năm 1972 ông là sĩ quan thể thao Quân đội. Năm 1973, ông  chỉ huy Nhóm huấn luyện các Lực lượng vũ trang (GIFA). Ông giữ các cương vị: Chánh văn phòng Quân sự Bộ Quốc phòng năm 1974, Giám đốc Văn phòng các Cựu chiến binh và Nạn nhân chiến tranh năm 1975. Năm 1978, ông làm Chỉ huy các lực lượng không quân của CH Trung Phi tại Băng-ghi và trở thành vị tướng trẻ nhất trong lịch sử  nước này. Ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Tham mưu trưởng Quân đội từ năm 1979;  Bộ trưởng  Thông tin và Liên lạc vào năm 1981. Ðến năm 1997, ông là Tham mưu trưởng Quân đội CH Trung Phi. Từ tháng 3-2003 ông trở thành Tổng thống CH Trung Phi kiêm Bộ trưởng  Quốc phòng, Tái tổ chức Quân đội và Giải trừ vũ khí.

Có thể bạn quan tâm