Tổng Giám đốc IAEA sẽ tới Iran, thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân

NDO -

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi sẽ tới thăm Iran vào ngày 22/11 tới để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran. Theo người phát ngôn của IAEA, ông Rafael Grossi sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian và Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohamed Eslami.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Ảnh Reuters)
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Ảnh Reuters)

Người đứng đầu IAEA trước đó đã bày tỏ quan ngại về việc thiếu liên lạc với Chính phủ Iran. Bởi vậy, Iran mới đây đã mời ông Grossi đến Tehran. 

Chuyến thăm của IAEA sắp tới diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), sẽ được nối lại tại Vienna (Áo) vào ngày 29/11 tới. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran vốn bị trì hoãn từ tháng 6 do Iran tiến hành bầu cử tổng thống và sự thay đổi chính quyền sau đó.

IAEA, ngày 17/11, đã bác bỏ thông tin cho rằng camera giám sát của cơ quan này đóng vai trò hỗ trợ bên thứ ba trong vụ tấn công nhằm cơ sở hạt nhân TESA Karaj của Iran tháng 6 vừa qua. IAEA đưa ra tuyên bố này sau khi Iran cho biết các cơ quan an ninh và tư pháp của nước này đang tiến hành điều tra xem liệu những kẻ tấn công có sử dụng các camera giám sát của IAEA để thực hiện vụ tấn công hay không.

Vụ tấn công cơ sở TESA Karaj hồi tháng 6 đã khiến một camera giám sát của IAEA tại đây bị phá hủy và số còn lại đã bị Iran tháo dỡ. Theo Reuters, Iran hiện vẫn chưa cấp phép cho các thanh sát viên của Liên hợp quốc lắp đặt lại camera giám sát tại TESA Karaj. IAEA cho rằng, việc không thể lắp đặt lại các camera đã cản trở nhiệm vụ giám sát các hoạt động hạt nhân của Iran.

Theo AFP, một báo cáo mới được công bố của IAEA cho biết, Iran đã tăng số lượng urani được làm giàu ở mức cao, bất chấp những cam kết đã đưa ra trong thỏa thuận JCPOA. Báo cáo của IAEA ước tính, đến ngày 6/11, kho dự trữ urani của Iran đã tăng lên hơn 2.489kg, vượt quá mức cho phép theo JCPOA.