Tổng công ty Xi-măng Việt Nam đã chuẩn bị được hơn 1,3 triệu tấn xi-măng và clanhke, bảo đảm đủ để tham gia thị trường với giá ổn định từ nay tới hết năm 2004 (miền bắc hơn một triệu tấn, miền trung gần 124 nghìn tấn và miền nam hơn 131 nghìn tấn).
Tất cả các công ty thành viên xi-măng Hoàng Thạch, Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hoàng Mai, Hà Tiên 1, Hà Tiên 2... đều thực hiện tốt việc chuẩn bị nguồn hàng.
Cùng với việc điều phối giữa các thị trường, có kế hoạch nhập khẩu clanhke phù hợp đối với các đơn vị thành viên, Tổng công ty Xi-măng Việt Nam còn yêu cầu các liên doanh xi-măng Nghi Sơn, Sao Mai, Chinh Phong cùng thực hiện việc giữ giá bán xi-măng và nhập khẩu clanhke đáp ứng yêu cầu tiêu thụ. Cho đến nay, các liên doanh này đều cam kết thực hiện các yêu cầu trên của Tổng công ty. Như vậy, chỉ còn lực lượng xi-măng địa phương và các trạm nghiền thuộc Hiệp hội Xi-măng Việt Nam, nếu cũng được hướng dẫn thực hiện yêu cầu bình ổn giá, thì toàn ngành xi-măng sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ "xi-măng phải giữ ổn định không được tăng giá bán" theo như công điện ngày 18-6-2004 của Bộ Tài chính.
Hết tháng 7, lượng xi-măng tiêu thụ trên phạm vi cả nước hơn 14,3 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Trong đó Tổng công ty Xi-măng bán khoảng gần 6,5 triệu tấn (thị trường miền bắc tăng 10%, miền trung giảm 3% và thị trường miền nam tương đương cùng kỳ), xi-măng liên doanh bán hơn 4 triệu tấn, xi-măng địa phương và trạm nghiền bán gần 3,9 triệu tấn.