Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt các vị giáo phẩm báo cáo với Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh về nội dung và kết quả của Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn
quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2007-2012) và cảm ơn sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giúp Ðại hội thành công tốt đẹp.
Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh bày tỏ sự vui mừng trước sự thành công của Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, tin tưởng rằng đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ðồng chí nêu rõ: Lịch sử nước ta đã ghi nhận, trong suốt chặng đường tồn tại và phát triển ở Việt Nam, Phật giáo luôn là tôn giáo yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với đồng bào, với Tổ quốc, cùng nhân dân cả nước đã và đang có nhiều đóng góp trong nhiều lĩnh vực. Sự đóng góp đó tiếp tục được phát huy trong hơn một phần tư thế kỷ thống nhất, hòa hợp trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam... Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Phật giáo Việt Nam gặp nhau trong tư tưởng, tình cảm và trong hành động bởi lẽ tất cả đều cùng nhau hướng tới một mục đích chung: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân.
Tổng Bí thư khẳng định, để thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, thống nhất của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, mà đồng bào có tôn giáo là một bộ phận rất quan trọng. Ðồng chí mong rằng, với truyền thống gắn bó cùng dân tộc và phương châm "Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế xứng đáng của mình trong lòng dân tộc và giữa bạn bè quốc tế.
* Chiều 14-12, tại buổi tiếp Ðức Pháp chủ; Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhiệt liệt chúc mừng thành công của Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
Phó Thủ tướng trân trọng chúc mừng các vị giáo phẩm được đông đảo tăng ni, phật tử cả nước suy tôn, suy cử vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; chúc GHPGVN tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong các hoạt động Phật sự; tích cực đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Ðảng, Nhà nước đánh giá cao vai trò của GHPGVN trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. GHPGVN đang sát cánh cùng toàn thể tín đồ các tôn giáo khác làm hết sức mình để giữ gìn độc lập và chủ quyền của quốc gia; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình. Ðây cũng là điều kiện để tăng ni, phật tử cả nước yên tâm tu tập, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng đất nước. GHPGVN cũng luôn gương mẫu và tích cực xây dựng đất nước giàu đẹp, xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức lành mạnh, xóa đói, giảm nghèo; giúp đỡ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai. Phó Thủ tướng mong muốn, trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Hòa thượng Pháp chủ, GHPGVN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, theo phương châm "Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; thực hiện thành công nhiệm vụ mà Ðại hội VI của Giáo hội đã đề ra; góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thành công của Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI sẽ là tiền đề để Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn bị và tổ chức tốt Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc vào tháng 5-2008.
Thay mặt Ðoàn, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông báo với Phó Thủ tướng kết quả tốt đẹp của Ðại hội lần thứ VI của Giáo hội. Hòa thượng Thích Thanh Tứ bày tỏ tri ân sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Ðảng, Nhà nước, các cơ quan hữu quan và MTTQ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào thành công của Ðại hội. Trong nhiệm kỳ VI, GHPGVN sẽ tích cực thực hiện thành công nghị quyết đã đề ra; thực hiện đúng Hiến chương của Giáo hội, pháp luật của Nhà nước; phụng đạo, giúp đời; đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã tiếp thân mật Ðức Pháp chủ; Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) nhiệm kỳ VI.
Chủ tịch Phạm Thế Duyệt chia vui cùng tăng ni, phật tử cả nước về thành công của Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI; cho rằng đại hội đã thắng lợi rực rỡ cả về văn kiện, nhân sự lẫn phương hướng hành động. MTTQ Việt Nam luôn coi trọng GHPGVN với tư cách một thành viên của MTTQ Việt Nam; có vai trò quan trọng trong việc đoàn kết hàng chục triệu đồng bào là các tín đồ, phật tử. GHPGVN là thành viên quan trọng trong đại gia đình đại đoàn kết. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt hy vọng trong nhiệm kỳ tới, GHPGVN sẽ phát huy hơn nữa vị thế của mình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ hoằng dương chính pháp với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt khẳng định: MTTQ Việt Nam sẽ luôn sát cánh, phối hợp ba cấp GHPGVN; tạo điều kiện để Giáo hội đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đại đoàn kết bằng những việc làm cụ thể lợi đạo, ích đời, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam 2000 năm qua. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt cũng bày tỏ mong muốn GHPGVN sẽ tích cực trợ giúp MTTQ Việt Nam tổ chức thành công Ðại hội VII của MTTQ ở các cấp.
Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của MTTQ trong thời gian qua và những đóng góp tích cực của MTTQ vào thành công Ðại hội VI. Hòa thượng khẳng định, là thành viên trong gia đình MTTQ Việt Nam, thời gian tới, GHPGVN sẽ vận động tăng ni, phật tử thực hiện tích cực hơn nữa các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; chung sức cùng toàn Ðảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.