Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm nồng ấm, thân tình mà Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Ðoàn; chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng thống Mô-dăm-bích, Chủ tịch Ðảng FRELIMO Ác-man-đô Ê-mi-li-ô Ghê-bu-da tới Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước ta; thông báo với Tổng Bí thư về kết quả chuyến thăm và những ấn tượng sâu sắc của Ðoàn trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng bày tỏ khâm phục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội; nhấn mạnh mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay là rất thích hợp để Mô-dăm-bích tham khảo. Thủ tướng đã thông báo với Tổng Bí thư một số nét về tình hình Mô-dăm-bích gần đây; khẳng định Mô-dăm- bích luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư; mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Mô-dăm-bích, giúp Mô-dăm-bích phát triển các ngành kinh tế mà Việt Nam có thế mạnh, nhất là nông nghiệp, y tế, giáo dục, nuôi trồng thủy hải sản, viễn thông, dầu khí...
Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li sang thăm Việt Nam; đánh giá cao kết quả chuyến thăm, góp phần tăng cường và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích. Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện, bình đẳng, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển giữa Việt Nam và Mô dăm bích, vì lợi ích của hai dân tộc và hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới; sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mà Mô-dăm-bích quan tâm; nhấn mạnh hai nước cần mở rộng các lĩnh vực hợp tác, đưa hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, thiết thực hơn, cần có cơ chế, chính sách và cơ sở pháp lý thích hợp để tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh chân thành cảm ơn; chuyển lời chúc sức khỏe và nhắc lại lời mời Tổng thống Mô-dăm-bích, Chủ tịch Ðảng FRELIMO Ác-man-đô Ê-mi-li-ô Ghê-bu-da sớm thăm lại Việt Nam.
* Chiều 3-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thủ tướng CH Mô-dăm-bích Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li đang thăm chính thức nước ta. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li sang thăm vào đúng dịp nhân dân Việt Nam kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và hai nước vừa kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nhân dân hai nước Việt Nam và Mô-dăm-bích đã luôn đoàn kết, ủng hộ nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, ngày nay có chung mong muốn hợp tác để cùng phát triển, vì vậy chuyến thăm của Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li là dịp để hai nước củng cố và mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác. Chủ tịch nước cho rằng, hai nước có nhiều lĩnh vực có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là về hợp tác phát triển nông nghiệp. Nhà nước Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp sang Mô-dăm-bích hợp tác trồng lúa, giúp Mô-dăm-bích có thể tự chủ và hướng tới xuất khẩu lương thực. Cùng với đó, các bộ, ngành và địa phương hai nước cũng cần đẩy mạnh việc trao đổi đoàn, đề ra những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng.
Thủ tướng Mô-dăm-bích Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li chuyển tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lời thăm hỏi của Tổng thống Mô-dăm-bích Ác-man-đô Ê-mi-li-ô Ghê-bu-da; bày tỏ vinh dự sang thăm vào dịp kỷ niệm trọng đại của nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển kinh tế, công bằng xã hội, bảo đảm an ninh lương thực. Khẳng định quyết tâm đẩy mạnh sự hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước nhanh chóng phát triển ngang tầm mối quan hệ chính trị tốt đẹp hiện nay, Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li nhấn mạnh, Mô-dăm-bích hoan nghênh và mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, như sản xuất lương thực để khai thác tối đa thế mạnh đất đai, điều kiện thiên nhiên ưu đãi của Mô-dăm-bích với kinh nghiệm và kỹ thuật trồng lúa của Việt Nam.
* Sáng 3-9, lễ đón chính thức Thủ tướng Mô-dăm-bích Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Mô-dăm-bích Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li tại Trụ sở Chính phủ. Cùng dự hội đàm, về phía Việt Nam, có Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Ðức Phát; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý; Thứ trưởng Ngoại giao Ðoàn Xuân Hưng; Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa; Thứ trưởng Tài chính Ðỗ Hoàng Anh Tuấn; Ðại sứ Việt Nam tại Mô-dăm-bích Ðặng Giang. Về phía Mô-dăm-bích, có Bộ trưởng Thủy sản Vích-to Bo-giơ; Bộ trưởng Cựu chiến binh Ma-tớt Ki-đa; Thứ trưởng Tài chính Pê-đrô Cu-tô; Thứ trưởng Nông nghiệp An-tô-ni-ô Lim-bau; Ðại sứ Mô-dăm-bích tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam An-tô-ni-ô I-na-xi-ô Giu-ni-ơ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng
Mô-dăm-bích A.B.Báp-tít-xta A-li duyệt đội danh dự
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Mô-dăm-bích sang thăm Việt Nam, coi đây là minh chứng cho mối quan hệ chính trị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích, nhất là vào dịp Việt Nam kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2-9, tiến tới Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và hai nước vừa kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Mô-dăm-bích đạt được trong công cuộc cải cách, xây dựng đất nước, thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ của nhân dân Mô-dăm-bích và cá nhân Ngài Thủ tướng dành cho nhân dân Việt Nam, khẳng định Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, trong đó có Mô-dăm-bích; sẵn sàng chia sẻ với Mô-dăm-bích kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và xóa đói, giảm nghèo.
Thủ tướng Mô-dăm-bích Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam anh hùng, mến khách, tận mắt chứng kiến những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Thủ tướng Mô-dăm-bích đánh giá cao hiệu quả của các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, y tế, giáo dục...; mong muốn thúc đẩy, đưa quan hệ kinh tế lên ngang tầm quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.
Trong cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi và thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành hai nước sớm triển khai những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác trên một số lĩnh vực hai nước có tiềm năng và nhu cầu; sớm triển khai họp Ủy ban liên Chính phủ để rà soát kết quả hợp tác đã đạt được và định hướng chiến lược hành động cụ thể trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng Mô-dăm-bích Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sớm thăm chính thức Mô-dăm-bích và mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu và xúc tiến đầu tư tại đây. Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị và đoàn kết. Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li đã chứng kiến lễ ký "Hiệp định tránh đánh thuế song trùng và gian lận thuế" giữa Bộ Tài chính hai nước.