Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Ngày 12/8, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ: Argentina, Algieria, Đức, Triều Tiên, Thụy Điển trình quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng các Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, các Đại sứ sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Argentina tại Việt Nam Marcos Antonio Bednarski đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Argentina tại Việt Nam Marcos Antonio Bednarski đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp Đại sứ Argentina Marcos Antonio Bednarski, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Argentina, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở Mỹ La-tinh; bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực, hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tiến hành thường xuyên các cơ chế tham khảo chính trị và Ủy ban Liên Chính phủ, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới Đại sứ Marcos Antonio Bednarski phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina, cũng như duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và hoạt động của các cơ chế hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phía Argentina tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam thúc đẩy sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam - MERCOSUR, qua đó tạo đà mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Argentina, cũng như giữa Việt Nam với khu vực Nam Mỹ; tin tưởng Đại sứ sẽ là cầu nối hiệu quả giữa hai dân tộc và có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo các Bộ ngành Việt Nam tích cực phối hợp, hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tại Việt nam.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Marcos Antonio Bednarski bày tỏ vinh dự được tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp; khẳng định chính phủ Argentina rất coi trọng mối quan hệ với các nước ở khu vực châu Á-Thái bình dương, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Đại sứ cho biết hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong năm 2023 khi kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Algeria tại Việt Nam Sofiane Chaib. (Ảnh: TTXVN)

* Chúc mừng ngài Sofiane Chaib được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đại sứ có một nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực cho quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm thân thiết, gắn bó, thủy chung sâu sắc và ghi nhớ sự động viên quý báu của của Algeria, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Algeria sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống (tháng 9/2024); nhân dân Algeria tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực trên mọi mặt; các cơ chế hợp tác song phương; quan hệ kinh tế có những bước tiến rõ rệt và đột phá; Dự án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác song phương.

Nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới chuyển biến, cạnh tranh chiến lược phức tạp chưa từng có như hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống như Việt Nam và Algeria cần tăng cường hơn nữa hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển; mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Sofiane Chaib tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam triển khai bốn nhóm biện pháp trọng tâm: Tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước; tích cực ủng hộ lẫn nhau và phối hợp đề cao vai trò, tiếng nói của các nước đang phát triển tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết, hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Phi AU; thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa, mở rộng quy mô trao đổi thương mại, bảo đảm cân bằng lợi ích của cả hai bên; phát huy tối đa hiệu quả của các cơ chế hợp tác như Ủy ban liên Chính phủ, tham vấn chính trị, phối hợp thúc đẩy đàm phán, ký mới, ký lại một số văn kiện đã có và xem xét khả năng ký thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực khác như xây dựng, an ninh - phòng chống tội phạm, giáo dục...

Đại sứ Algeria Sofiane Chaib bày tỏ vinh dự được trình quốc thư và cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp. Đại sứ chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng thống Algeria tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; chuyển lời chúc tiến bộ, thịnh vượng, phồn vinh tới dân tộc Việt Nam.

Nhắc lại kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước cách đây hai năm, Đại sứ Sofiane Chaib khẳng định quan hệ Việt Nam-Algeria có bề dày, hữu nghị hợp tác, đoàn kết, trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác, chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao đạt hiệu quả tốt đẹp nhất.

Đồng tình và cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có chỉ đạo, định hướng tầm nhìn sáng suốt thúc đẩy nâng tầm quan hệ hợp tác hai nước thời gian tới, Đại sứ Sofiane Chaib khẳng định sẽ tiếp thu và tận dụng sức trẻ, năng động của mình để thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Sofiane Chaib cho biết kim ngạch thương mại hai nước tăng gấp 3 lần sau 10 năm nhưng tiềm năng còn nhiều, trong khi Algeria có chính sách năng động có thể là cửa ngõ để Việt Nam vào thị trường châu Phi.

Đại sứ mong muốn Việt Nam-Algeria chia sẻ nhiều giá trị, nguyên tắc hợp tác tốt trong các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc; đồng thời Việt Nam là cầu nối, cửa ngõ để Algeria mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

* Tiếp Đại sứ Đức Helga Margarete Barth, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thiết thực vào phát triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam- Đức trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Cộng hòa Liên bang Đức, quốc gia thành viên đóng vai trò chủ chốt trong EU và có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế. Bày tỏ vui mừng nhận thấy sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam Đức không ngừng được củng cố, vun đắp và phát triển ngày càng tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Olaf Scholz tháng 11/2022 và chuyến thăm của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier tháng 1/2024 thành công tốt đẹp, đã tạo thêm xung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ sang các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu, lao động di cư... Về kinh tế, thương mại, đầu tư, Đức tiếp tục đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU và là một trong các nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự hỗ trợ của Đức trong hơn ba thập kỷ qua, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đặc biệt trong việc Đức xác định Việt Nam là đối tác toàn cầu, trong Chiến lược hợp tác phát triển đến năm 2030 với ba trọng tâm ưu tiên là năng lượng, môi trường và đào tạo nghề.

Để phát huy tiềm năng và thế mạnh của hai bên nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại; tiếp tục phối hợp khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); mong muốn Đức thúc đẩy sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); hoan nghênh đầu tư của Đức vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp sản xuất, giao thông, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, cơ sở hạ tầng chiến lược; đề nghị Chính phủ Đức tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình triển khai JETP (Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng); chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh.

Hai bên tăng cường trao đổi sinh viên của các trường đại học; thúc đẩy việc phát triển tiếng Đức tại Việt Nam cũng như tiếng Việt tại Đức; thúc đẩy các cơ chế, khuôn khổ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực đào tạo nghề với Việt Nam nhằm giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho lực lượng lao động Việt Nam có cơ hội được làm việc tại Đức, đồng thời qua đó giúp phía Đức giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân công. Đề nghị Chính phủ Đức và EU tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 nhằm duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực, thượng tôn pháp luật quốc tế.

Đại sứ Helga Margarete Barth bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư và văn hóa; đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, trong đó hai bên tăng cường trao đổi sinh viên của các trường đại học.

Đại sứ hy vọng sẽ hoàn thành trường phổ thông Đức tại Việt Nam được khánh thành là biểu tượng nhân dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm tới.

Khẳng định trong nhiệm kỳ của mình mong muốn tập trung thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa Đại sứ Helga Margarete Barth mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư ảnh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Ri Sung Guk. (Ảnh: TTXVN)

* Tiếp Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Ri Sung Guk, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un đã có lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện những tình cảm đặc biệt, sâu sắc của lãnh đạo, nhân dân Triều Tiên dành cho Việt Nam, và tin tưởng tình hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng và tự hào về mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều Tiên gần 75 năm qua do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và dày công vun đắp đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên; mong muốn cùng Triều Tiên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá hai nước có nhiều điểm tương đồng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết năm 2025, Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày giành độc lập, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong 80 năm đó, có 30 năm ảnh hưởng của chiến tranh, hơn 20 năm bị bao vây cấm vận nhưng Việt Nam vẫn chiến thắng, vươn lên phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập và có vị thế trong khu vực, quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với các khó khăn hiện tại của Triều Tiên, bày tỏ tin tưởng, Triều Tiên sẽ sớm ổn định, hòa bình, xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng, đi lên Chủ nghĩa xã hội, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều chuyển biến nhanh chóng, phức tạp; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò tích cực góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước

Đại sứ Ri Sung Guk bày tỏ vinh dự được bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam; tin tưởng dưới dự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chúc Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đại sứ Ri Sung Guk khẳng định chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tháng 3/2019 là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước, thể hiện lập trường của Đảng và Chính phủ Triều Tiên coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam; mong muốn sẽ phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của Việt Nam triển khai nhiều hoạt động phong phú chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm sau.

* Chúc mừng Đại sứ Thuỵ Điển Johan Ndisi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành ngoại giao, Ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công, thúc đẩy hợp tác song phương và gắn kết tình cảm của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển thời gian qua; nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Thụy Điển đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nhấn mạnh nhiều dự án do Thụy Điển giúp đỡ đã góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã-hội của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh và khẳng định Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Thụy Điển có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, chuyển đổi xanh, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, quy hoạch đô thị, phát triển bền vững...

Bày tỏ vui mừng những sản phẩm hàng đầu thế giới của Thụy Điển đã có mặt tại Việt Nam để người dân được tiếp cận, sử dụng các sản phẩm chất lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, trụ cột là kinh tế.

Nhất trí với đề xuất của Đại sứ trong hợp tác lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ mới,đặc biệt là trong đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hy vọng Thụy Điển sẽ có những chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực nói trên; mong muốn hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động hợp tác giáo dục, văn hóa-nghệ thuật, thể thao, du lịch, hợp tác giữa các địa phương nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư ảnh 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam có chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, tự cường, là bạn với tất cả các nước sẽ luôn thể hiện rõ trách nhiệm của mình về những vấn đề quốc tế; trách nhiệm với hòa bình ổn định khu vực, thế giới; trách nhiệm với vấn đề môi trường toàn cầu; phát triển bền vững kinh tế thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Thụy Điển là cầu nối quan trọng để Việt Nam hợp tác châu Âu; đồng thời Việt Nam sẵn sàng là cầu nối Thụy Điển hợp tác ASEAN.

Cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Johan Ndisi bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; nhấn mạnh trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và mở rộng; hai bên đã tăng cường việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy giao lưu nhân dân, đặc biệt kim ngạch trao đổi thương mại song phương tăng dần qua từng năm.

Đại sứ Johan Ndisi cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp lớn của Thụy Điển đã đầu tư tại Việt Nam, và còn nhiều doanh nghiệp khác của Thụy Điển mong muốn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh mới trong các lĩnh vực khác nhau; đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, những lĩnh vực thế mạnh của Thuỵ Điển.

Đại sứ Johan Ndisi cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong nhiệm kỳ công tác, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Điển.