Chiều 21-5, tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã tiếp thân mật Thủ tướng Phan Văn Khải và các vị trong đoàn.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 21-5, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa, Thủ tướng Phan Văn Khải và Ðoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã đến Quảng trường Thiên An Môn đặt vòng hoa tại Bia tưởng niệm các Anh hùng Nhân dân.
Sau đó, Thủ tướng Phan Văn Khải hội kiến với đồng chí Giả Khánh Lâm, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính Trị, Chủ tịch Hội nghị chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc. Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của các vị lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đồng chí Giả Khánh Lâm; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc anh em đã giành được trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc. Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Giả Khánh Lâm, đã có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn của nhân dân Trung Quốc. Thủ tướng thông báo với đồng chí Giả Khánh Lâm về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Thủ tướng nêu rõ: "Với đà phát triển chung của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Hội nghị chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết giữa các ngành, các địa phương và nhân dân hai nước".
Chủ tịch Giả Khánh Lâm nhiệt liệt chúc mừng chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phan Văn Khải và nhắc lại những tình cảm, cũng như ấn tượng tốt đẹp của đồng chí khi đến thăm Việt Nam vào năm 1995. Ðồng chí đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng Trung Quốc và Việt Nam và bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa Hội nghị chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được khôi phục từ năm 1993, đang và sẽ ngày càng phát triển và gắn bó mật thiết vì Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng, có núi sông liền một dải, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời do Chủ tịch Mao Trạch Ðông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp. Thời gian tới đồng chí mong rằng giữa Hội nghị chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu từ cấp trung ương đến địa phương.
* Cũng trong sáng 21-5, Thủ tướng Phan Văn Khải đến dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Thủ tướng nhấn mạnh: Cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đáp ứng yêu cầu mới trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước. Hiện nền kinh tế của Trung Quốc đang phát triển rất nhanh với mức đầu tư rất lớn. Từ khi đất nước Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Việt Nam đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 50 tỷ USD đầu tư, trong đó của Trung Quốc có 259 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký là 531 triệu USD, đứng thứ 15 trong số 64 nước và khu vực đầu tư vào Việt Nam.
Kim ngạch buôn bán giữa hai nước tăng bình quân hằng năm 20%, cụ thể năm 2003 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,87 tỷ USD và năm 2004 có nhiều khả năng sẽ nâng được kim ngạch xuất nhập khẩu lên 5 tỷ USD. Tuy nhiên,Thủ tướng cho rằng những kết quả đó còn rất khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Trung Quốc và Việt Nam, thời gian tới các doanh nghiệp của Trung Quốc nên hướng mạnh đầu tư vào Việt Nam.
Hiện Việt Nam có nhiều dự án trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu đi nước thứ ba mà phía Trung Quốc có thể đầu tư, cũng như có nhiều mặt hàng mà hai nước với thế mạnh là láng giềng gần gũi có thể trao đổi cho nhau.
Trong cuộc hội đàm ngày 20-5, hai Thủ tướng đã nhất trí nâng kim ngạch buôn bán hai chiều của Việt Nam và Trung Quốc lên 10 tỷ USD vào năm 2010 và tin tưởng sẽ đạt mục tiêu này sớm hơn nữa. Trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành mạnh mẽ công cuộc cải cách và mở cửa, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện CNH, HÐH đất nước, các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững cho cả hai nước. Thủ tướng nêu rõ: "Chính phủ Việt Nam sẽ có những chính sách ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam".
* Chiều 21-5, tại Ðại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Ðào tiếp thân mật Thủ tướng Phan Văn Khải và các vị trong Ðoàn.
Ðồng chí Hồ Cẩm Ðào hoan nghênh chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phan Văn Khải và nhờ Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi thân thiết đến các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Việt Nam. Ðánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, đồng chí Hồ Cẩm Ðào cho rằng hai bên đã đạt được những nhận thức chung về tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, trên cơ sở cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Ðồng chí nêu rõ: "Từ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh (4-2003), hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận về việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện, đưa hai nước trở thành "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". Nổi bật là Nghị định thư bổ sung nghề cá mới được ký kết, quan hệ thương mại giữa hai nước tăng nhanh, sự giao lưu của các địa phương dọc biên giới chung được mở rộng. Những vấn đề mà đồng chí quan tâm trước đây, như việc trao đổi lý luận giữa hai Ðảng và triển khai giao lưu thế hệ trẻ của hai nước tiến triển thuận lợi. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữ vai trò quan trọng đối với mỗi nước và khu vực. Tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam là tài sản chung, vô cùng quý báu mà hai nước cần giữ gìn và phát huy.
Ðồng chí nhất trí phát triển quan hệ giữa hai nước theo phương châm 16 chữ " láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" trong giai đoạn hiện nay lên tầm cao mới. Ðồng chí cho rằng hai bên nên nhanh chóng đối thoại để giải quyết thỏa đáng những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển trên tình đồng chí anh em. Hai nền kinh tế Trung Quốc và Việt Nam có tính bổ sung cao, Trung Quốc coi trọng quan hệ kinh tế-thương mại với Việt Nam. Thời gian tới, hai nước nên mở rộng quy mô giao lưu thương mại và hợp tác kinh tế, nghiên cứu các quy hoạch hợp tác chung và dài hạn giữa hai bên. Trung Quốc sẽ ủng hộ những dự án cụ thể đã được hai bên bàn bạc, có thị trường và có hiệu quả.
Ðồng chí Hồ Cẩm Ðào đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời của đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Chủ tịch nước Trần Ðức Lương sang thăm Việt Nam, thời gian của chuyến thăm sẽ được xác định trên cơ sở thuận lợi cho cả hai bên.
Thủ tướng Phan Văn Khải chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào đã dành thời gian tiếp và trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe của các đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đến đồng chí Hồ Cẩm Ðào. Nhân dịp thăm lại Trung Quốc, là những người đồng chí, anh em, Việt Nam thật sự vui mừng trước những thay đổi mạnh mẽ và những thành tựu hết sức to lớn mà nhân dân các dân tộc Trung Hoa giành được trong sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc, từng bước thực hiện một cách vững chắc các mục tiêu do Ðại hội Ðảng CS Trung Quốc lần thứ 16 và các kỳ họp Quốc hội đề ra: Duy trì ổn định chính trị-xã hội; kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất thế giới; bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững giữa các khu vực; thu hẹp rõ rệt khoảng cách giàu nghèo, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao; hoạt động đối ngoại thu được những kết quả quan trọng, vị thế của Trung Quốc ngày càng được củng cố và nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng chúc mừng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về những thành tựu rực rỡ đó. Thủ tướng hài lòng nhận thấy rằng nhờ sự nỗ lực lớn lao của hai Ðảng và nhân dân hai nước, mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung đã phát triển toàn diện, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu theo phương châm 16 chữ, trở thành mối quan hệ "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt", hoàn toàn phù hợp lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh: Trước sau như một, Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc. Ðây là chính sách nhất quán, cơ bản và lâu dài của Ðảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Nam đánh giá cao việc hai bên triển khai một cách có hiệu quả các biện pháp củng cố và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, trong đó có việc thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai Ðảng, hai Nhà nước, giữa các ngành chủ chốt như an ninh, ngoại giao, quốc phòng. Ðặc biệt việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thực hiện các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc với nhau bên lề các hội nghị quốc tế đã góp phần quan trọng nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau vốn đã hình thành từ nhiều năm. Chuyến thăm Trung Quốc lần này là một bước tiếp theo nhằm duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Thủ tướng cũng thông báo với đồng chí Hồ Cẩm Ðào kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo và hy vọng đồng chí Tổng Bí thư quan tâm chỉ đạo để hai nước hoàn thành những mục tiêu đề ra.
Nhân dịp này, thay mặt Ðảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng chân thành cảm ơn Ðảng, Quốc hội, Chính phủ Trung Quốc đã cử Ðoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ðiện Biên Phủ, chiến thắng chung của nhân dân hai nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thủ tướng chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trên cương vị lãnh đạo cao cả của mình; chúc đất nước Trung Hoa ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng hạnh phúc. Thủ tướng cũng nêu rõ: Việt Nam trước sau như một kiên trì chính sách một Trung Quốc và theo tinh thần đó Việt Nam hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp thống nhất của Trung Quốc và phản đối Ðài Loan độc lập dưới bất kỳ hình thức nào.
* Cùng trong buổi chiều 21-5, Thủ tướng Phan Văn Khải hội kiến với đồng chí Ngô Bang Quốc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) nước CHND Trung Hoa.
Thủ tướng chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, thắm tình hữu nghị của các đồng chí Trung Quốc và chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Việt Nam đến đồng chí Ngô Bang Quốc. Thủ tướng vui mừng được chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ và những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc anh em đã giành được trong công cuộc cải cách mở cửa, xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu rực rỡ đó của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Thủ tướng thông báo kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo và nêu rõ: Cùng với đà phát triển quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước cũng được nâng lên một bước. Việt Nam và Trung Quốc có chế độ chính trị và xã hội giống nhau, vì vậy việc hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước có ý nghĩa rất quan trọng. Thủ tướng đề nghị đồng chí Ngô Bang Quốc, trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội sẽ có những đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung.
Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc cảm ơn lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Việt Nam và nhờ Thủ tướng Phan Văn Khải chuyển lời thăm hỏi thân thiết đến các nhà lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Chủ tịch QH Việt Nam Nguyễn Văn An. Chủ tịch QH Ngô Bang Quốc nêu rõ: Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đang phát triển rất tốt. Hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam đều kiên trì sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, kiên trì con đường đi lên CNXH và đang tiến hành cải cách mở cửa. Nhờ những cố gắng chung của cả hai bên, nên quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển toàn diện.
Chủ tịch QH Ngô Bang Quốc khẳng định: Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và coi đây là vấn đề ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình. Chủ tịch QH Ngô Bang Quốc cũng đánh giá cao quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc thời gian qua và mong rằng mối quan hệ đó sẽ ngày càng được thúc đẩy lên tầm cao hơn. Chủ tịch QH Trung Quốc hy vọng hai nước sẽ trao đổi những kinh nghiệm của mình trong việc cải cách các doanh nghiệp quốc doanh nhân dịp Thủ tướng Phan Văn Khải đến thăm hai thành phố Vũ Hán và Thẩm Dương trong những ngày tới.
* Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam và đông đảo bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.
Thủ tướng Phan Văn Khải đã thông báo những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế -xã hội của Việt Nam trong năm 2003 và những tháng đầu năm 2004; kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Thủ tướng mong cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam và bà con Việt kiều tại Trung Quốc tiếp tục góp sức của mình vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đồng thời tham gia tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, đóng góp cho sự nghiệp CNH, HÐH.