Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống

Tết năm nay, TP Hà Nội triển khai nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, để phục vụ người dân và khách du lịch. Các địa chỉ văn hóa như Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phố Sách Xuân Mậu Tuất... thu hút đông đảo khách tham quan, tham gia các hoạt động. Những phong tục, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được phát huy đã giúp những chuyến du xuân của người dân Thủ đô càng thêm ý nghĩa.
Đông đảo người yêu sách đến với Phố Sách trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: Đăng anh
Đông đảo người yêu sách đến với Phố Sách trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: Đăng anh

Suốt trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành tâm điểm cho các cuộc du xuân của người dân Thủ đô. Xin chữ từ lâu đã là một phong tục đẹp của người Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu này, năm nay, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức hội chữ tại khu vực hồ Văn, tạo không gian để người dân tham quan, thưởng lãm các giá trị văn hóa, đồng thời xin chữ đầu năm. Tại đây, Ban Tổ chức triển lãm 34 tác phẩm thư pháp của những nhà thư pháp, nhà Hán Nôm học nổi tiếng. Các tác phẩm xoay quanh chủ đề "Tôn trọng hiền tài", nhằm khích lệ thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực học tập vươn lên kế thừa truyền thống của cha ông và từng bước nâng cao trình độ của người viết thư pháp, cũng như trình độ thưởng thức thư pháp của công chúng. 63 người viết thư pháp chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ tại đây được tuyển chọn kỹ càng. Phần lớn mọi người đến đây đều xin các chữ: "Phúc", "Lộc", "Đức", "Tài"... Anh Nguyễn Văn Ba (phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình) cho biết: "Tôi xin chữ "Trí" về treo trong nhà để nhắc nhở các cháu chăm chỉ học hành để trở thành những người có tri thức".

Hội chữ đầu xuân là hoạt động hằng năm, nhưng mỗi năm, Ban Tổ chức lại có những đổi mới để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài việc tổ chức triển lãm, cho chữ, không gian hồ Văn còn giới thiệu không gian thi cử xưa, tổ chức các gian trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống như tranh dân gian, sơn mài, gốm sứ... Gian hàng giới thiệu tranh Kim Hoàng thu hút khá đông khách tham quan. Theo đại diện dự án Khôi phục tranh Kim Hoàng, tính đến hết mồng 5 Tết, đã bán được hơn 100 đôi tranh khuyển nghê, chưa kể các loại tranh khác. Đáng chú ý, Ban Tổ chức tạo điểm nhấn cho hội chữ bằng màn thả hoa đăng diễn ra vào các buổi tối, từ ngày 21 đến hết 25-2. Theo phong tục xưa, thả hoa đăng đầu năm thể hiện mong ước về một năm an khang, thịnh vượng, mưa thuận, gió hòa. Vào những buổi tối, hoa đăng được thả tại khu vực hồ Văn khiến không gian càng trở nên lung linh.

Những năm gần đây, TP Hà Nội luôn ưu tiên tạo dựng các không gian văn hóa, nhất là không gian văn hóa truyền thống để phục vụ nhu cầu đón Tết, vui Xuân của nhân dân. Khu di tích Hoàng thành Thăng Long với lợi thế không gian rộng, có nhiều hạng mục kiến trúc cổ quan trọng đang là điểm đến quen thuộc với người dân. Ngoài các hoạt động trưng bày giới thiệu Tết truyền thống, biểu diễn nghệ thuật, khu vực quảng trường Đoan Môn được trang trí cây nêu, tổ chức nhiều trò chơi dân gian... trong đó, trò đánh đu thu hút đông khách tham gia trải nghiệm. Năm nay, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cũng mở cửa một phần những hố khai quật khảo cổ Hoàng thành. Đây là dịp tốt để giới thiệu về những giá trị những cung điện, đền đài cổ xưa. Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng Hướng dẫn, thuyết minh, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng khách đến Hoàng thành Thăng Long tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày mồng 9 tháng Giêng, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ tổ chức dâng hương tưởng nhớ các vị tiên đế. Dự kiến dịp này sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật thu hút đông đảo người dân đến dự lễ.

Năm nay, TP Hà Nội tổ chức Phố Sách xuân Mậu Tuất, từ ngày 18 đến 25-2 tại phố 19-12, nơi được tổ chức thành Phố Sách cố định. Ngoài các gian hàng của các đơn vị hoạt động thường xuyên tại đây, Phố Sách xuân năm nay có thêm một số đơn vị xuất bản tham gia trưng bày, giới thiệu các thể loại sách thiếu nhi, sách văn học, sách kinh tế, khoa học kỹ thuật, sách ngoại văn, sách điện tử và thiết bị số... Ngay từ mồng 3 Tết, không khí Phố Sách đã hết sức sôi nổi. Ngày mồng 4 Tết, chương trình Đầu năm nói chuyện Tết: Trò chuyện về văn hóa tập tục của người Việt của nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng đã thu hút rất đông đảo độc giả. Qua chương trình, độc giả được hiểu thêm nguồn gốc những tập tục đẹp của người Việt, từ đó, nâng cao ý thức giữ gìn. Nhiều độc giả sau khi tham gia cuộc trò chuyện đã tìm mua những cuốn sách giới thiệu về nét đẹp phong tục văn hóa của người Việt. Ngoài ra, còn có nhiều chương trình hấp dẫn như "Ô chữ xuân" giới thiệu về Tết cổ truyền Việt Nam dưới hình thức tổ chức trò chơi đoán ô chữ; "Chào xuân Mậu Tuất - Âm hưởng Tết dân gian” thu hút đông đảo người dân tham gia. Việc tạo dựng những không gian văn hóa đậm dấu ấn truyền thống giúp người dân Thủ đô có thêm điểm đón Tết, vui Xuân trong những ngày năm mới, đồng thời giúp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.

Có thể bạn quan tâm