Từ năm 1951, thực dân Pháp từng ráo riết triển khai hoạt động biệt kích ở nước ta khi quân đội viễn chinh lâm vào thế bị động trên chiến trường. Lực lượng biệt kích có tên gọi là “Biệt kích hỗn hợp nhảy dù - GCMA”.
Tổ chức này hoạt động ráo riết ở chiến trường Bắc Bộ, tập trung ở vùng núi phía Bắc và gây nhiều khó khăn cho kháng chiến. Khi Pháp thất bại, phải rút quân theo Hiệp định Geneva, họ vẫn tiếp tục cài lại hàng nghìn tên ở vùng núi phía Bắc, nhằm biến lực lượng này làm nòng cốt xây dựng các hang ổ phỉ để thực hiện mục đích quay lại.
Khi thế chân Pháp xâm lược nước ta, từ năm 1956, Mỹ đã thực hiện việc xây dựng đội quân gián điệp, biệt kích để tung ra miền Bắc (xem ảnh), nhằm làm suy yếu miền Bắc, ngăn cản sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Hơn thế, Mỹ có tham vọng “lấp sông Bến Hải tiến ra Bắc”.
Theo từng bước thang chiến tranh, Mỹ càng đầu tư cho cuộc “chiến tranh ngầm”. Năm 1956, Mỹ thành lập “Sở quan sát”, sau đổi tên là “Sở kỹ thuật” chuyên trách huấn luyện, tung GĐBK ra vùng giải phóng và khu vực giới tuyến. Năm 1964, Mỹ tiếp tục thành lập “Sở liên lạc mới” chuyên huấn luyện, tung GĐBK ra vùng giải phóng và khu vực giới tuyến.
|
Năm 1967, Mỹ tiếp tục thành lập “Trung tâm Khăm Khao” tại Long Chẹng (thủ đô của vùng phỉ Vàng Pao - Lào) chuyên huấn luyện, tung GĐBK ra vùng giải phóng Lào và khu vực biên giới Việt - Lào theo phương thức “thậm thụt qua biên giới”.
Mỹ đã kỳ vọng và tập trung đầu tư cho cuộc chiến tranh GĐBK trong suốt quá trình duy trì cuộc chiến tranh xâm lược nước ta cũng như ba nước Đông Dương.
(Tài liệu của Tổng cục An ninh)
Kết quả đánh GĐBK từ năm 1961 đến năm 1973: Vũ khí, thiết bị điện đài và vật dụng của GĐBK bị lực lượng - Lực lượng vũ trang và nhân dân miền Bắc đã đánh đuổi 75 toán biệt kích xâm nhập bằng đường biển - Truy quét 175 toán xâm nhập qua biên giới Việt- Lào - Bắt và diệt gọn 103 toán, gồm 885 tên xâm nhập bằng đường không - Thu hàng trăm tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại nhất lúc bấy giờ (Theo tài liệu của Tổng cục An ninh) (Theo ông Nguyễn Sỹ Huynh, nguyên Tổng cục phó |