Tọa đàm Sự nghiệp văn học Hoàng Trung Thông

Ngày 22-4, tại Hà Nội, Viện Văn học, Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Văn học phối hợp tổ chức Tọa đàm Sự nghiệp văn học Hoàng Trung Thông nhân dịp 20 năm ngày mất nhà thơ Hoàng Trung Thông (1993-2013). Ðến dự buổi tọa đàm có các nhà nghiên cứu, lý luận phê bình, nhà văn, nhà thơ và đại diện gia đình nhà thơ Hoàng Trung Thông.

Nhà thơ Hoàng Trung Thông sinh ngày 5-5-1925 tại xã Quỳnh Ðôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông tham gia cách mạng từ sớm, từng đảm nhiệm nhiều cương vị trong công tác quản lý văn hóa, văn nghệ của Ðảng như: Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Nghệ An; Thư ký tòa soạn Báo Văn Nghệ; Giám đốc NXB Văn học; Vụ trưởng Vụ Văn nghệ, Ban Tuyên huấn T.Ư; Viện trưởng Viện Văn học... Là nhà thơ cách mạng, nhà thơ của người lao động, ông sáng tác nhiều tác phẩm thơ ca có giá trị, trong đó có Bài ca vỡ đất, Bộ đội về làng... Ông mất ngày 4-1-1993 tại Hà Nội.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tập trung đánh giá những đóng góp to lớn của nhà thơ Hoàng Trung Thông vào sự nghiệp văn học nước nhà.

PV

Lạng Sơn tăng cường các biện pháp phòng, chống cúm A/H7N9 tại cửa khẩu

Ngày 22-4, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm A/H7N9 tại Trung Quốc, trung tâm đã tăng cường thêm cán bộ y sĩ, bác sĩ đến các cửa khẩu phụ như: Cốc Nam (Văn Lãng); Có Sâu (Cao Lộc)... để theo dõi giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào nước ta; cung cấp đầy đủ vật tư, phương tiện cho phòng, chống dịch tại các cửa khẩu chính. Ðồng thời, trung tâm còn tăng cường các biện pháp nghiêm ngặt cụ thể như: 100% số khách nhập cảnh tại các cửa khẩu được kiểm tra thân nhiệt từ xa. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp cần được khám, sàng lọc, cách ly và áp dụng kịp thời các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh; tăng cường kiểm tra và xử lý đối với các phương tiện vận tải, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu vào Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng cửa khẩu trong việc giám sát người, phương tiện và hàng hóa vào cửa khẩu...

PV

Hai người bệnh nhiễm cúm A/H1N1 tại Yên Bái

TTXVN - Ngày 22-4, Trung tâm y tế TP Yên Bái xác nhận ông N.V.H sinh năm 1948 và vợ là N.T.T sinh năm 1961 thường trú tại phường Nguyễn Thái Học có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1. Hai người bệnh được điều trị tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh và sức khỏe đang dần hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Việt Phương, Trạm trưởng Trạm y tế phường Nguyễn Thái Học cho biết: Ngay sau khi phát hiện hai trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trạm đã cử cán bộ xuống địa bàn để theo dõi những người tiếp xúc với người bệnh trong bảy ngày trước và tiếp tục theo dõi bảy ngày tiếp theo về nhiệt độ cơ thể hay các trường hợp bị đau họng, đau người, khó thở. Trạm cũng phối hợp Trung tâm Y tế phun khử độc môi trường và tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng, chống cúm A/H1N1.

Không giết mổ gia cầm trong khu vực bếp ăn trường học

Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) Hà Nội vừa có công văn khẩn về phòng, chống dịch cúm A (H7N9). Theo đó, các phòng GD và ÐT, các trường tăng cường ý thức phòng, chống dịch bệnh cho giáo viên, nhân viên và học sinh. Các trường học tổ chức hằng tuần vệ sinh môi trường như khơi thông cống rãnh, không để rác tồn đọng trong khu vực trường học. Tăng cường giáo dục và củng cố cơ sở vật chất để thực hiện rửa tay cho học sinh, đặc biệt các trường mầm non và tiểu học tổ chức bán trú. Ngoài ra, các trường học tổ chức bếp ăn bán trú tuyệt đối không giết mổ gia cầm trong khu vực bếp ăn trường học. Sử dụng thực phẩm gia cầm có nguồn gốc, không sử dụng gia cầm nhập lậu.

PV

Giảm phiền hà cho người bệnh ngay từ khoa khám bệnh

Ngày 22-4, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện. Hướng dẫn nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh, nhất là người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Theo đó, thời gian khám lâm sàng đơn thuần trung bình hai giờ và thời gian khám lâm sàng có thêm ba xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng trung bình là bốn giờ. Trung bình mỗi buồng khám bệnh chỉ thực hiện khám 50 người bệnh/8 giờ vào năm 2015 và giảm xuống 35 người bệnh vào năm 2020.

Quy trình khám bệnh là bốn bước, gồm: tiếp đón người bệnh; khám lâm sàng và chẩn đoán; thanh toán viện phí và cuối cùng phát và lĩnh thuốc. Ðể làm được điều đó, các bệnh viện cần đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng khoa khám bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; bố trí đủ nhân lực và có chất lượng; bổ sung các trang thiết bị y tế cần thiết...

PV

Có thể bạn quan tâm