Dự buổi tọa đàm có các giáo sư, các nhà khoa học đã góp công sức đào tạo nhà giáo, nhà sử học trẻ Ca Lê Hiến- Lê Anh Xuân, những thầy cô giáo đồng nghiệp, đồng khoa trên giảng đường, những đồng đội trên các chiến trường; các nhà văn, nhà thơ lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam. Đặc biệt, đạo diễn Ca Lê Hồng, người chị gái mến yêu của nhà thơ cũng đại diện gia đình vượt hàng nghìn cây số đến dự.
Báo cáo đề dẫn của GS. TS Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nêu rõ: Liệt sĩ Ca Lê Hiến, bút danh Lê Anh Xuân sinh ngày 5- 6- 1940 trong một gia đình trí thức có truyền thống yêu nước và cách mạng. Ông tham gia kháng chiến ngay từ khi mới 12 tuổi với công việc của một thợ xếp chữ nhà in. Năm 1954, ông theo cha tập kết ra bắc học tập và công tác, sau đó trở thành cán bộ giảng dạy thuộc Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Dù có cơ hội ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh nhưng năm 1964, trước cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra, Lê Anh Xuân đã lên đường về nam trong đội ngũ những nhà giáo có nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng một trường đại học ở chiến khu Nam Bộ. Bốn năm trên chiến trường miền nam, người đảng viên- trí thức trẻ, nhà thơ Lê Anh Xuân đã hăng hái hoạt động và cống hiến hết mình.
Sau cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” ra đời nhanh chóng lan tỏa, đi vào tình cảm, hành động và tiềm thức của những thế hệ chống Mỹ bấy giờ như một biểu tượng bi tráng của một dân tộc anh hùng chống ngoại xâm. Thật đau đớn, ngày 24- 5- 1968, Lê Anh Xuân hy sinh, và bài thơ trở thành tiếng nói nghệ thuật cuối cùng của ông.
Ghi nhận những đóng góp lớn lao của Lê Anh Xuân, Đảng và Nhà nước ta đã truy tặng ông Huân chương Giải phóng hạng nhất, Bằng Tổ quốc ghi công và Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
Các tham luận được gửi đến và trình bày tại buổi tọa đàm tập trung nêu bật cuộc sống lao động, học tập và phẩm chất nhà giáo trẻ Lê Anh Xuân trước lúc lên đường trở về quê hương chiến đấu; Tinh thần chiến đấu, xả thân cống hiến và nhiệt tình sáng tạo của Lê Anh Xuân với tư cách một nhà thơ chiến sĩ; Giá trị tư tưởng và nghệ thuật thơ Lê Anh Xuân trong nền thơ cách mạng Việt Nam hiện đại.